Đẩy mạnh hoạt động công nhận, chứng nhận phù hợp môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm chức năng

Thứ sáu, ngày 14/08/2020 10:05 AM (GMT+7)
Ở nhiệm kỳ mới, Hội đồng Công nhận sẽ tiếp tục phối hợp với lãnh đạo Văn phòng Công nhận chất lượng và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tư vấn cho Bộ KH&CN trong việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến tổ chức hoạt động công nhận trong tình hình mới...
Bình luận 0

Ngày 12/8/2020, tại Hà Nội đã diễn ra Phiên họp lần thứ nhất Hội đồng Công nhận (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) nhiệm kỳ 2020 – 2023.

Tại phiên họp, sau khi nghe đại diện Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ KH&CN) công bố Quyết định ban hành danh sách thành viên Hội đồng công nhận nhiệm kỳ 2020 – 2023, Chủ tịch Hội đồng công nhận Đoàn Năng đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh, Ban Cán sự Đảng Bộ, các đồng chí Lãnh đạo Bộ, các đồng chí Thường vụ đảng ủy Bộ; lãnh đạo, cấp ủy đơn vị công tác, đã tín nhiệm và tiếp tục giao trọng trách mới, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng và tập thể Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng đơn vị cũng như sự cộng tác, chia sẻ của lãnh đạo các đơn vị, đồng nghiệp, các thành viên Hội đồng để cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Đẩy mạnh hoạt động công nhận, chứng nhận phù hợp môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm chức năng - Ảnh 1.

Toàn cảnh tại Phiên họp.

Báo cáo nhiệm kỳ 2016 – 2019, Chủ tịch Đoàn Năng cho biết: “Ngay đầu nhiệm kỳ, Hội đồng đã thành lập Ban thường trực và phê duyệt Kế hoạch làm việc của Hội đồng công nhận với một số mục tiêu, nhiệm vụ chính như tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Hội đồng để hoàn thành tốt hơn chức năng và nhiệm vụ được giao; tư vấn cho Bộ KH&CN và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC) trong việc quản lý hoạt động công nhận; đẩy mạnh hoạt động giám sát thực hiện chính sách, nguyên tắc công nhận và việc tuân thủ các thủ tục, quy định nhằm đảm bảo hoạt động công nhận luôn độc lập, khách quan, minh bạch và không phân biệt đối xử,…

Tuy nhiên, phương pháp làm việc của Hội đồng hiện nay chủ yếu thông qua các phiên họp thường kỳ, chủ yếu vẫn là hình thức truyền thống mà chưa thực hiện tốt phương án kết nối giữa các thành viên bằng công nghệ hiện đại dẫn đến việc trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ ít, chưa thực sự gắn kết, mang lại hiệu quả cao trong sử dụng kết quả của hoạt động công nhận phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước,…

Đẩy mạnh hoạt động công nhận, chứng nhận phù hợp môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm chức năng - Ảnh 2.

PGS.TS Đoàn Năng, Chủ tịch Hội đồng công nhận phát biểu tại Phiên họp.

Ngoài ra, trên cơ sở kết quả giám sát trực tiếp, tại chỗ cũng như theo dõi, giám sát hoạt động và xem xét các báo cáo của Văn phòng Công nhận chất lượng (CNCL) về hoạt động đánh giá, hoạt động hợp tác quốc tế, Hội đồng cho rằng, hoạt động đánh giá thời gian qua đã được Văn phòng CNCL thực hiện bài bản, và tuân theo đúng các quy định về hoạt động công nhận. Các chuyên gia đánh giá, chuyên gia kỹ thuật có năng lực và trình độ, bảo đảm tính chuyên nghiệp, lĩnh vực đánh giá công nhận ngày càng được mở rộng,…

Về hoạt động chủ yếu của Hội đồng nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Đoàn Năng cho hay, Hội đồng sẽ tiếp tục phối hợp với lãnh đạo Văn phòng CNCL và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tư vấn cho Bộ KH&CN trong việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến tổ chức hoạt động công nhận trong tình hình mới; tổ chức các cuộc hội thảo/tọa đàm về chuyên môn, nghiệp vụ theo nhóm, ngành quản lý nhà nước hiện nay trên một số lĩnh vực “nóng” về công nhận, chứng nhận sự phù hợp như môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm chức năng,…; mở rộng các hoạt động giám sát việc thực thi chính sách, nguyên tắc công nhận, việc tuân thủ các quy định cụ thể về hoạt động công nhận,…

Cũng trong khuôn khổ Phiên họp, Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng Vũ Xuân Thủy đã trình bày báo cáo hoạt động năm 2019 và sáu tháng đầu năm 2020, phương hướng hoạt động của Văn phòng CNCL. 

Đồng thời, các thành viên Hội đồng nhiệm kỳ mới đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, đề ra những giải pháp nhằm tháo gỡkhó khăn, bất cập trong hoạt động của Hội đồng, Văn phòng Công nhận Chất lượng trong thời gian tới.


PV (Nguồn Bộ Khoa học và Công nghệ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem