"Thành công của hoạt động chất vấn nó phụ thuộc vào 3 yếu tố. Chỉ cần một trong ba không chất lượng: Người hỏi vụn vặt, người trả lời vòng vo, người điều hành lúng túng thì hoạt động chất vấn không thành công và hiệu quả", ông Lê Văn Cuông, ĐBQH khóa XI, XII nhấn mạnh.
Tiếp thu ý kiến đa số ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cân nhắc đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
"Điều 48 quy định "những cá nhân, tổ chức đầu tư xây dựng đường cao tốc để kinh doanh được thu phí", nhưng ở đây lại nói là "thu giá sử dụng đường cao tốc". Tôi thấy rằng nếu chúng ta quy định vào văn bản như thế này thì lại rơi vào tình trạng mọi người hay nói là "bôi mỡ cho kiến đốt", ĐBQH Hoàng Văn Cường nói.
Tại thảo luận tổ về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, các ĐBQH bày tỏ quan tâm đến vấn để biển Đông, vấn đề bảo vệ trọn vẹn, giữ vững lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam.
Dẫn thực tế có rất nhiều cán bộ chỉ xác định làm việc "tròn vai" vì sợ sai, đại biểu, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an Hà Nội góp ý, các dự thảo Văn kiện cần phải nhấn mạnh hơn tới vấn đề bảo vệ cán bộ có tư tưởng, cách làm đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân chất vấn và tranh luận với Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại hội trường Quốc hội liên quan đến việc cách chức hiệu trưởng trường Đại học Tôn Đức Thắng có đúng thẩm quyền của Tổng Liên đoàn Lao động hay không?
ĐBQH Bùi Văn Phương, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình cho rằng, tự chủ đại học là xu thế tất yếu đối với các trường đại học. Song cần tách bạch rõ ràng vai trò, trách nhiệm.
"Khi ra chợ tôi hỏi những bà buôn thịt lợn thì nhận được câu trả lời rằng muốn mua thịt lợn rẻ thì lên tivi mà mua. Cho nên vấn đề này chúng ta phải suy nghĩ", đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Sùng Thìn Cò (đoàn Hà Giang) nói.