ĐBSCL: Triều cường nhấn chìm lúa thu đông

Thứ sáu, ngày 21/09/2012 09:19 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Mấy ngày qua, mưa bão kết hợp với triều cường làm cho lúa thu đông mới xuống giống ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bị nhấn chìm trong nước.
Bình luận 0

Gặt lúa trong lũ

Ngày 20.9, thông tin từ Sở NNPTNT tỉnh Hậu Giang cho biết, do mưa lớn kết hợp với triều cường làm diện tích lúa thu đông bị ảnh hưởng hơn 500ha, trong đó, diện tích mới xuống giống bị thiệt hại là 180ha. Xã Vĩnh Viễn, Vĩnh Viễn A, Lương Tâm (huyện Long Mỹ) là những địa phương bị thiệt hại rất nặng.

img
Nông dân tỉnh Hậu Giang thu hoạch lúa ngập nước.

Gia đình ông Trịnh Bạch Duyên ở ấp 5, xã Vĩnh Viễn vừa xuống giống 1ha lúa OM 5451 đã bị nước nhấn chìm làm thiệt hại trên 90%. Ông Duyên cho biết: “Gia đình tôi đã đầu tư tiền xới đất, lúa giống hết 2 triệu đồng nhưng mới xuống giống được 2 đêm là mưa suốt nên nước nhấn chìm làm mạ non bị úng”. Hiện tại, ông Duyên cùng nhiều hộ dân khác không thể xuống giống tiếp vì nước đã tràn hết cánh đồng.

Ông Lê Minh Tuấn – Chủ tịch UBND xã Vĩnh Viễn cho biết: “Diện tích lúa mới xuống giống của xã bị thiệt hại khoảng 45ha. Hiện tại, các cơ quan chức năng đang khảo sát, đánh giá mức thiệt hại để hỗ trợ cho nông dân ”.

Dọc theo tuyến Quốc lộ 61 B từ Cần Thơ đến huyện Châu Thành A, Vị Thủy (Hậu Giang), nông dân thu hoạch lúa bì bõm trong nước triều cường. Mấy ngày qua, lúa ngập từ thân đến cổ bông và bị ngã đổ. Nông dân phải thu hoạch thủ công rồi dùng ghe, xuồng, trâu, túi nylon… để chở lúa bó vào bờ. Gia đình bà Nguyễn Thị An ở ấp 4, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy đang thu hoạch 6 công (1 công bằng 1.000m2) lúa bị ngập giữa thân lúa. Bà An cho biết: “Bây giờ chúng tôi phải thuê nhân công gặt, chở lúa bó vào bờ và suốt gần 500.000 đồng/công, trong khi thu hoạch bằng máy chỉ 280.000 đồng/công”.

Hàng ngàn ha lúa bị đe dọa

Hiện nay, tỉnh Hậu Giang đang tích cực bơm nước chống ngập úng cho diện tích lúa thu đông còn lại đang có nguy cơ bị nước nhấn chìm. Ông Lê Văn Đời – Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Hậu Giang cho biết: “Với diện tích lúa đã bị thiệt hại, ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con không nên xuống giống lại vì nguy cơ tiếp tục thiệt hại rất lớn”.

Nông dân phải thu hoạch thủ công rồi dùng ghe, xuồng, trâu, túi nylon... để chở lúa bó vào bờ. Chi phí thu hoạch vì vậy cũng tăng lên từ 1,5 - 2,5 lần so với thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp mà chất lượng lúa lại giảm.

Ngoài ra, ở các địa phương khác như Kiên Giang, Đồng Tháp, TP.Cần Thơ, Vĩnh Long… hàng ngàn ha lúa cũng đang bị đe dọa.

Ông Trần Quang Củi - Phó Giám đốc Sở NNPTNT Kiên Giang cho biết: “Đến nay, nông dân trong tỉnh xuống giống hơn 72.000ha lúa thu đông, vượt kế hoạch đề ra khoảng 7.000ha; trong đó có đến 3.000ha lúa người dân tự ý xuống giống ngoài quy hoạch, không có đê bao bảo vệ, nguy cơ bị lũ đe dọa rất lớn”. Theo ông Củi, hiện ngành nông nghiệp phối hợp cùng nông dân tranh thủ bơm nước ra để tránh thiệt hại…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem