Đề cử ông Trương Tấn Sang làm Chủ tịch nước

Thứ bảy, ngày 23/07/2011 17:23 PM (GMT+7)
Dân Việt - Cuối giờ chiều ngày 23.7, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Ủy ban Thường vụ QH khóa XIII đã đề cử ông Trương Tấn Sang, thường trực Ban Bí thư, để QH bầu Chủ tịch nước.
Bình luận 0
img
Ông Trương Tấn Sang

Chiều 23.7, tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đề cử ông Trương Tấn Sang vào vị trí Chủ tịch nước. Theo đó, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng là người duy nhất được đề cử vào vị trí Chủ tịch nước.

Các đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận tại tổ. Đến chiều thứ hai, 25.7, Quốc hội sẽ bỏ phiếu bầu và Chủ tịch nước sẽ nhậm chức ngay sau đó.

Ông Trương Tấn Sang sinh năm 1949, ở xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, là cử nhân luật. Ông Trương Tấn Sang là UVTƯĐ 5 khóa liên tiếp (từ khóa VII đến nay), là ĐBQH 5 khóa liên tiếp (từ khóa IX đến nay) và là Ủy viên Bộ Chính trị 3 khóa (từ khóa IX đến nay).

Ông Trương Tấn Sang từng kinh qua các chức vụ Chủ tịch UBND, bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, Trưởng ban Kinh tế TƯ. Tháng 5.2006, ông được phân công làm Thường trực Ban Bí thư. Tại cuộc bầu cử QH khóa XIII, ngày 22.5, ông Trương Tấn Sang đã trúng cử tại TP. Hồ Chí Minh với tỉ lệ phiếu bầu đạt 80,19%.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem