Đề cử Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Phúc để bầu Chủ tịch nước khóa mới

PVCT Thứ bảy, ngày 24/07/2021 16:45 PM (GMT+7)
Chiều nay (24/7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.
Bình luận 0

Theo tờ trình, ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (2016-2021) được đề cử để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (2021-2026).

Đề cử Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Phúc để bầu Chủ tịch nước khóa mới - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội.

Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh năm 1954 (67 tuổi), quê Quảng Nam; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa X, XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII, XIV và XV.

Trong quá trình công tác ông từng giữ các chức vụ: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Phó Thủ tướng Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ.

Cuối nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, khi Quốc hội tiến hành kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, ông được bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021 (bầu ngày 5/4/2021).

Vào ngày làm việc 26/7, Quốc hội sẽ bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước. Chủ tịch nước nhiệm kỳ mới sẽ tuyên thệ nhậm chức.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem