Đề hóa dễ, đề tiếng Anh phân loại cao

Thứ sáu, ngày 06/07/2012 06:52 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nhận xét về đề thi môn hóa, các TS đều cho rằng dễ thở hơn đề các môn vật lý, toán trước đó và cũng nhẹ nhàng hơn đề hóa khối A năm 2011.
Bình luận 0

Với 60 câu hỏi (trong đó có 10 câu hỏi nâng cao), các TS cho biết, nội dung đề thi môn Hóa nằm hoàn toàn trong chương trình sách giáo khoa từ lớp 10 - 12. Phần lý thuyết chiếm 30% điểm số nhưng khó lấy điểm cao nếu TS không nắm vững kiến thức.

Em Nguyễn Quang Đông (quê Vũng Tàu) thi vào Trường ĐH Tài chính Marketing TP.HCM cho biết: "Phần lý thuyết nằm trong chương trình lớp 11 và lớp 12, nhiều câu hỏi lý thuyết yêu cầu cả việc áp dụng công thức nên không phải ai cũng có thể lấy trọn vẹn điểm phần này. Riêng em thì làm bài ước tính đạt 8 điểm".

Nhiều TS khối A1 cho rằng đề thi môn tiếng Anh năm nay khá dễ. Nhận xét về đề thi môn tiếng Anh của khối A1, thầy Nguyễn Văn Sáng dạy luyện thi tại TP.HCM cho biết: "Đề không quá khó, dễ hơn so với đề Anh của khối D1 các năm. Vì vậy thí sinh học khá chắc có thể gỡ điểm ở môn này".

Còn thầy Nguyễn Văn Minh - giáo viên tiếng Anh ở Quỳnh Phụ (Thái Bình) cho rằng: "Với đề thi này, TS có học lực khá đều có thể đạt được từ 8 điểm trở lên. Phần lớn kiến thức ngữ pháp và từ vựng đều thuộc chương trình lớp 12 nên không gây nhiều khó khăn đối với các bạn có sự ôn luyên kỹ càng hoặc các bạn học các trường chuyên, lớp chuyên".

Tuy vậy, cũng theo thầy Minh, đề có khá nhiều từ mới nên cũng đòi hỏi các TS có sự nhạy bén, tinh ý để nắm bắt chính xác nghĩa từ và nội dung bài. Cả hai bài đọc - hiểu đều hơi dài nhưng không phức tạp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem