Đề nghị bổ sung đối tượng bị tai nạn lao động

Long Nguyên Thứ năm, ngày 27/11/2014 07:03 AM (GMT+7)
Ngày 26.11, thảo luận tại hội trường về Luật An toàn vệ sinh lao động, đại biểu Đặng Ngọc Tùng (Đồng Nai) nêu vấn đề rất thiết thực: Đề nghị bổ sung thêm đối tượng bị tai tạn lao động, đặc biệt là người lao động ngoài giờ hay người lao động gặp nạn do có hành động dũng cảm cứu người.
Bình luận 0

Đại biểu Đặng Ngọc Tùng thẳng thắn: “Tôi rất lo lắng bởi có trường hợp người lao động được cử đi công tác và bị tai nạn lao động trên đường đi công tác thì sao?”. Từ cách nêu vấn đề này, đại biểu Tùng mở rộng: “Tôi đề nghị bổ sung thêm đối tượng bị tai nạn lao động như đối tượng là người lao động ngoài giờ. Nếu người lao động đi làm đêm về gặp tai nạn mà không có lực lượng an ninh ghi biên bản, người đi đường hỗ trợ đưa vào bệnh viện, hoặc người lao động đang ngoài giờ nhưng có hành động dũng cảm cứu người thì cũng nên đưa vào đối tượng bị tai nạn lao động”.

Cũng tại phiên thảo luận, các đại biểu đã xoáy sâu vào nhiều vấn đề được cử tri quan tâm. Đại biểu Trần Thanh Hải (TP.HCM) cho rằng: Bệnh nghề nghiệp đeo đẳng người lao động đến suốt cuộc đời, là gánh nặng đối với người lao động và gia đình của họ. Tuy nhiên, dự án luật chưa nêu đúng mức vấn đề này. “Báo cáo tổng kết 20 năm thi hành pháp luật an toàn vệ sinh lao động đã chỉ rõ chỉ có doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có vốn đầu tư vốn đầu tư lâu dài mới quan tâm đến công tác an toàn vệ sinh lao động cho người lao động. Luật vẫn nhập nhằng giữa việc khám bệnh định kỳ và khám bệnh nghề nghiệp định kỳ. Vì vậy dự án luật cần quy định rõ quy trình, tổ chức khám bệnh nghề nghiệp định kỳ cho người lao động"- đại biểu Hải nói thẳng.

Ngoài ra, đại biểu Hải cũng đề xuất việc tập trung thành lập trung tâm nghiên cứu về bệnh nghề nghiệp. Tiếp ý đại biểu Hải, đại biểu Lê Trọng Sang (TP.HCM) nhận định: “Người lao động có quyền khởi kiện doanh nghiệp khi doanh nghiệp không thực hiện đúng hợp đồng, giao kết trong hợp đồng về việc đảm bảo an toàn lao động, việc này đảm bảo công bằng cho người lao động”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem