Đề nghị dừng cơ sở sản xuất sơn gây ô nhiễm

Thứ hai, ngày 09/09/2013 10:57 AM (GMT+7)
Người dân phản ánh việc cơ sở sản xuất sơn vẫn hoạt động trái phép từ nhiều năm nay dù nhiều lần khu phố, phường và TP. Biên Hòa đến lập biên bản yêu cầu chấm dứt hoạt động để trả lại môi trường trong sạch.
Bình luận 0
Theo trình bày của ông Dương Quang Đông (54 tuổi), cựu chiến binh (CCB), Ủy viên BCH Hội CCB phường Trảng Dài, cư ngụ tại tổ 10A, khu phố 4, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa (Đồng Nai): Sáng ngày 30.8, ông đang ở nhà một mình thì ông Trần Quốc Danh (41 tuổi), ngụ cùng tổ chạy xe máy đến, tự mở cổng vào. Vừa vào tới sân, ông Danh hỏi trống không: “Có thằng Tuấn (con trai ông Đông) ở nhà không?”.

Ông Đông quay lại trả lời không có, ngay lập tức ông Danh rút tuýp sắt giấu trong người đánh mạnh vào đỉnh đầu ông Đông 3 nhát. Bất ngờ bị đánh, ông Đông choáng váng nhưng vẫn đưa tay đẩy tuýt sắt và giằng co với ông Danh. Sau khi ông Đông giật được hung khí thì ông Danh chạy ra xe máy phóng mất. Ông Đông kêu cứu. Thấy máu trên đầu tuôn ra xối xả, người dân đưa ông Đông đến BV Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) cấp cứu.

Cơ sở sản xuất trái phép gây ô nhiễm nghiêm trọng của ông Danh
Cơ sở sản xuất trái phép gây ô nhiễm nghiêm trọng của ông Danh

Vụ việc được cấp báo, Công an phường Trảng Dài (3 cảnh sát và 2 dân phòng) có mặt lập biên bản, lấy lời khai ban đầu của nạn nhân và nhân chứng, đồng thời thu giữ hung khí đánh người là tuýp sắt. Còn ông Đông, sau khi cấp cứu, bệnh viện đã khâu 3 mũi.

Trao đổi với phóng viên, ông Đông cho biết: Nhiệm kỳ trước ông có làm tổ trưởng tổ 10A, với trách nhiệm của một tổ trưởng ông đã từng họp dân trong tổ, phát biểu và đề nghị cấp trên yêu cầu cơ sở sản xuất sơn PU (sơn lót sản phẩm gỗ) trái phép của ông Danh gây ô nhiễm nghiêm trọng, phải ngừng hoạt động, di dời ra khỏi khu dân cư… Sau đó, cơ sở gây độc hại này vẫn không chịu di dời, ông Đông và hàng chục hộ dân khác trong tổ đã làm đơn và phát biểu khi có đoàn đại biểu HĐND các cấp về địa phương tiếp xúc cử tri…

Ông Đông sau khi bị đánh và phải khâu 3 mũi trên đỉnh đầu
Ông Đông sau khi bị đánh và phải khâu 3 mũi trên đỉnh đầu

Tìm hiểu thêm, phóng viên được biết, cơ sở này hoạt động thường xả ra mùi hôi thối nồng nặc. Đặc biệt, người già và trẻ em nhiễm hơi của hóa chất nên luôn ho sặc sụa, ói mật xanh… Có gần 40 hộ dân sống quanh cơ sở này hứng chịu trực tiếp khí độc. Bà Lại Thị Cậy - một người dân ngụ tại tổ 10A cho biết thêm: Ông Danh trước đây có thuê 1 sào đất của gia đình bà để nấu hóa chất. Tuy nhiên, lúc đó ông Danh nấu xả ra chất thải hôi thối, không những người dân xung quanh không chịu nổi mà dân ở xã Hố Nai kế bên (cách con suối) cũng không chịu được, đã kéo qua làm dữ. Sau đó, ông Danh mua đất cũng ở tổ 10A, tiếp tục nấu hóa chất gây ô nhiễm nghiêm trọng hơn, làm người dân càng thêm bức xúc.

“Cơ sở này hoạt động trái phép từ nhiều năm nay. Cũng đã nhiều lần khu phố, phường và TP. Biên Hòa đến lập biên bản yêu cầu chấm dứt hoạt động để trả lại môi trường trong sạch trong khu dân cư và sức khỏe cho cộng đồng. Không hiểu sao đến nay vẫn tồn tại?”, nhiều người tại khu vực thắc mắc.

Được biết, ngày 12.1, hàng chục hộ dân tại tổ 10A lại tiếp tục họp để phản ứng việc coi thường pháp luật của ông Danh. Theo ông Nguyễn Đăng Lộc - Chi Hội trưởng CCB khu phố 4, đã nhiều lần cử tri tiếp xúc với các đại biểu HĐND từ phường, đến TP. Biên Hòa và tỉnh Đồng Nai cũng phản ánh tình trạng cơ sở nấu hóa chất của ông Danh gây ô nhiễm nghiêm trọng tại địa bàn…

Tiếp đó, vào ngày 22.8, một đoàn kiểm tra gồm đại diện: Phòng TNMT TP.Biên Hòa, Công an và UBND phường Trảng Dài đã đến làm việc tại xưởng sản xuất gây ô nhiễm của ông Danh. Đoàn yêu cầu ông Danh chấm dứt mọi hoạt động sản xuất gây ô nhiễm, hạn chót là ngày 27.8...

Trao đổi với PV NTNN, ông Đông đề nghị các cấp thẩm quyền sớm làm rõ động cơ của ông Danh khi tấn công gây thương tích cho ông. Ngoài ra, người dân trong khu vực cũng yêu cầu cơ quan chức năng buộc cơ sở sản xuất gây ô nhiễm của ông Danh sớm chấm dứt hoat động.
Cao Thuyên (Cao Thuyên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem