Đề nghị lắp camera cho kỳ thi quốc gia

Thầy Đỗ Tấn Ngọc - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Sơn Tịnh - Quảng Ngãi). Thứ hai, ngày 18/08/2014 06:17 AM (GMT+7)
Đúng như lo ngại của hiệu trưởng các trường ĐH trong cuộc họp của Bộ GDĐT lấy ý kiến phương án tổ chức kỳ thi quốc gia về tiêu cực thi cử tại các địa phương, nhiều hiệu trưởng trường THPT đã lên tiếng thừa nhận sự “bát nháo” và hiến kế để có một kỳ thi khách quan, công bằng.
Bình luận 0

Lo ngại “thí sinh tỉnh nào, thi tại tỉnh đó”

Thầy Nguyễn Văn Thanh - Hiệu trưởng Trường THPT Vạn Tường, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết: “Kỳ thi tốt nghiệp THPT hiện nay thường đặt rải rác, nhỏ lẻ ở các trường, các huyện. Nếu tổ chức kỳ thi quốc gia thì nên dồn chuyển, đặt các hội đồng coi thi về trung tâm các tỉnh, thành phố, nơi có cơ sở vật chất tốt nhất, vừa đảm bảo, thuận tiện việc đi lại, an ninh vừa giải quyết, xử lý kịp thời những tình huống phát sinh…”.

“Nếu cứ để các hội đồng coi thi ở các huyện miền núi, hải đảo thì những biểu hiện coi thi dễ dãi, tiêu cực… do thương cảm, đặc thù địa phương dễ nảy nở, khó kiểm soát, chấn chỉnh. Nói thật, tôi đi coi thi, thanh tra thi ở miền núi, hải đảo nhiều năm chẳng lạ gì cảnh đó”- thầy Thanh nói thêm.

Về vấn đề lực lượng coi thi, thanh tra thi, chấm thi, thầy Trần Văn Tâm - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Xiện, huyện An Bình (tỉnh Kiên Giang) phân tích: Khi tổ chức kỳ thi quốc gia, vừa để công nhận tốt nghiệp THPT vừa để xét tuyển sinh ĐH, CĐ thì đây là trách nhiệm chung của nhà trường THPT và ĐH, CĐ, vì vậy cần có sự phối hợp, tham gia đồng bộ giữa cán bộ, giảng viên, giáo viên các trường ĐH, CĐ và các trường THPT theo tỷ lệ 50/50. Chủ tịch Hội đồng coi thi và chấm thi phải là các trường ĐH, CĐ.

“Thành phần thanh tra coi thi cần tăng cường thêm theo tỷ lệ 5 phòng thi có 1 người để giám sát, kiểm tra các phòng thi với mật độ dày và thường xuyên hơn. Tỷ lệ bài thi được chấm thanh tra cần đạt 15% thay vì 5% như hiện nay để bao quát và chỉnh đốn được cách chấm của giám khảo 1 và 2 tốt hơn”- thầy Tâm nói.

Đề nghị lắp camera

Khâu tổ chức coi thi được xem là một khâu quan trọng, then chốt bậc nhất để kỳ thi đảm bảo tính nghiêm túc, cho ra kết quả thi thực chất, chính xác. Lâu nay, thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ, chúng ta vận dụng khá nhiều biện pháp, cách thức trong công tác coi thi: Chuyển đổi giám thị trong và ngoài nhà trường, các địa phương; tăng cường lực lượng thanh tra coi thi; tổ chức học tập, quán triệt quy chế thi; trách nhiệm của giám thị và thí sinh trong phòng thi… Thực tế cho thấy, công tác coi thi ở kỳ thi ĐH, CĐ được tổ chức rất chặt chẽ, nghiêm túc. Còn khâu coi thi tốt nghiệp THPT, kể từ khi không có thanh tra ủy quyền của Bộ cắm chốt thì đã có dấu hiệu tháo khoán, thiếu đồng bộ, nghiêm túc trong thực hiện quy chế thi ở các hội đồng.

 

Nhiều hiệu trưởng trường THPT đã chia sẻ: Khâu coi thi mà không ra gì thì coi như thất bại hoàn toàn. Khi tổ chức kỳ thi quốc gia hai trong một, Bộ GDĐT cần có thêm những biện pháp để củng cố, siết chặt tính kỷ luật phòng thi. Cụ thể như giáo viên các môn có thi không được coi thi môn mình dạy, bố trí làm giám thị ngoài hành lang để giảm thiểu chuyện giám thị có môn thi tiêu cực, gà bài, chỉ bài… cho thí sinh thuộc diện quan hệ, gửi gắm mà thường thấy có trong thi cử”.

Cá nhân tôi và một số hiệu trưởng khác đề nghị áp dụng biện pháp công nghệ, các phòng thi phải có cài đặt hệ thống camera để giám sát, theo dõi mọi hoạt động, diễn biến của thí sinh và giám thị trong và ngoài phòng thi. Khâu xử lý camera nên giao cho bộ phận công an địa phương hoặc bộ phận thanh tra coi thi của Bộ có nghiệp vụ làm. Có vậy, những biểu hiện tiêu cực, gà bài, quay cóp sẽ khó có cơ hội nảy sinh; tính đồng bộ, nghiêm túc, thực hiện đúng quy chế ở các hội đồng thi sẽ hiện lên thấy rõ.

Căn bệnh sính thành tích cộng với những “quan hệ” nhờ vả, xin xỏ lẫn nhau trong đồng nghiệp… là các nguyên nhân chính khiến cho kết quả thi tốt nghiệp THPT luôn cao ngất ngưởng, phản ánh không đúng thực chất, dư luận xã hội thiếu tin tưởng vào kỳ thi này. 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem