Đề nghị trợ giúp tín dụng xuất khẩu cà phê

Thứ tư, ngày 19/06/2013 10:06 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hiệp hội Cà phê - Ca cao VN vừa đề nghị Bộ NNPTNT kiến nghị Chính phủ cho phép đưa cà phê vào danh mục các loại hàng hóa, nông sản được hưởng trợ giúp vay vốn tín dụng xuất khẩu theo Nghị quyết 02 của Chính phủ.
Bình luận 0

Theo kiến nghị, để giảm bớt các khó khăn về vốn cho các doanh nghiệp và người nông dân trồng cà phê, mặt hàng cà phê nên được gia hạn thời gian vay vốn tối đa từ 12 tháng lên 36 tháng như các mặt hàng nông sản khác. Thực tế do lãi suất cao, khoảng 17%/năm, nên nhiều doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu cà phê có nguy cơ bị phá sản do thiếu thanh khoản, bị ngân hàng phong tỏa tài sản không hoạt động được.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem