Đề xuất cấm chiếu phim Hàn Quốc tại Philippines gây "bão"

Thứ bảy, ngày 22/10/2022 08:04 AM (GMT+7)
Thượng nghị sĩ Jinggoy Estrada đã nói về đề xuất cấm các bộ phim truyền hình Hàn Quốc ở Philippines để khuyến khích điện ảnh trong nước phát triển.
Bình luận 0

Theo The Manila Times, ngày 18/10, Thượng nghị sĩ Philippines Jinggoy Estrada, đồng thời là một cựu diễn viên gây chú ý khi đề xuất cấm các bộ phim truyền hình Hàn Quốc (K-Drama) chiếu tại quốc gia này vì chúng đe dọa đến các chương trình sản xuất trong nước.

“Từ những gì tôi quan sát được, chúng ta vẫn tiếp tục phát sóng phim truyền hình Hàn Quốc và đồng hương của chúng ta thần tượng các diễn viên Hàn Quốc trong khi các nghệ sĩ trong nước đang mất việc. Vì vậy, đôi khi tôi nghĩ đến việc cấm các chương trình nước ngoài để nghệ sĩ của chúng ta có cơ hội thể hiện tài năng và được đánh giá cao hơn ở chính quê hương họ”, ông Estrada nói.

Ngay lập tức, cựu diễn viên đã gặp phải những phản ứng dữ dội từ những người đam mê phim truyền hình Hàn Quốc. Thậm chí, ông Juanito Victor Remulla, Thống đốc thành phố Cavite của Philippines cũng đưa quan điểm.

Đề xuất cấm chiếu phim Hàn Quốc tại Philippines gây "bão" - Ảnh 1.

Công chúng Philippines phản đối đề xuất cấm chiếu phim truyền hình Hàn Quốc. Ảnh: IT

“Vào lúc cao điểm của đại dịch Covid-19, khi hầu hết chúng ta mắc kẹt trong nhà, K-Drama và K-Pop mang lại cho nhiều người Philippines hy vọng và nguồn cảm hứng. Người Hàn Quốc xếp hàng đầu trong số khách du lịch đến Philippines. Họ yêu đất nước chúng ta, chúng ta cũng yêu quý họ vì ngành giải trí đẳng cấp thế giới của họ. Không có ranh giới nào trong văn hóa đại chúng. Hãy học hỏi và lấy cảm hứng từ những gì người Hàn Quốc đạt được. Mọi người nên tự do lựa chọn nội dung giải trí mà họ muốn. Chúng ta cần không phải là lệnh cấm mà phải mở rộng tư duy”, Remulla viết trên Twitter.

Đề xuất cấm chiếu phim Hàn Quốc tại Philippines gây "bão"

Mới đây, ông Estrada đã nói chuyện với giới truyền thông để làm rõ quan điểm của mình sau khi phải nhận phản ứng dữ dội từ những người đam mê phim truyền hình Hàn Quốc. Ông cho biết mình chỉ muốn thể hiện sự ủng hộ dành cho các nghệ sĩ Philippines.

"Tôi thấy rằng các nghệ sĩ trong nước của chúng ta rất giỏi, họ sở hữu tài năng đẳng cấp thế giới nhưng họ không được trao đủ cơ hội, đủ công việc, đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch", ông nói. 

Ông nói thêm, có thể học được nhiều điều từ cách mà Chính phủ và khu vực tư nhân Hàn Quốc đầu tư mạnh mẽ vào ngành công nghiệp phim truyền hình Hàn Quốc. "Tôi không có gì chống lại những thành công của Hàn Quốc trong lĩnh vực giải trí và phải thừa nhận rằng chúng ta có nhiều điều để học hỏi từ họ. Nhưng chúng ta đừng quên những tác phẩm của các nghệ sĩ Philippines. Thành công phi thường của Hàn Quốc bắt nguồn từ tình yêu đất nước của họ. Đã đến lúc chúng ta noi gương họ và làm điều tương tự cho nền công nghiệp giải trí đang phát triển của Philippines".

Trước chia sẻ của ông Estrada, dư luận nhận định thay vì ngăn cản người Philippines xem phim truyền hình Hàn Quốc và các chương trình nước ngoài, Chính phủ nên nỗ lực hơn nữa để cải thiện ngành công nghiệp giải trí địa phương bằng cách hạn chế các bộ phim bạo lực, nhiều cảnh nóng và cổ vũ bạo lực đối với phụ nữ, đặc biệt là lạm dụng thể xác và hiếp dâm.

Đảng Phụ nữ Gabriela cho biết: "Trong vài năm qua, chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng các bộ phim bạo lực và gợi cảm với chủ đề là nội dung khiêu dâm ở mức độ nhẹ được phát trực tuyến trên các nền tảng trực tuyến khác nhau như Netflix và Vivamax... Điều đó đã trở thành một mối quan tâm lớn đối với Đảng Phụ nữ Gabriela khi những bộ phim này sử dụng các nữ diễn viên trẻ được miêu tả là đối tượng tình dục".

Đề xuất cấm chiếu phim Hàn Quốc tại Philippines gây "bão" - Ảnh 2.

Thượng nghị sĩ Philippines Jinggoy Estrada. Ảnh: CNN

Trong phiên điều trần tại Thượng viện về ngân sách năm 2023 của Hội đồng Phát triển Điện ảnh Philippines (FDCP), Estrada cho biết, các nghệ sĩ Philippines đang mất việc làm khi khán giả địa phương chọn ủng hộ các phim truyền hình và diễn viên Hàn Quốc.

Chủ tịch FDCP Tirso Cruz III thừa nhận sự cần thiết của việc cân bằng trong quảng bá và bảo tồn các bộ phim bản địa và bảo vệ các chương trình của hội đồng. Ông nói rằng, một trong những hoạt động của tổ chức này tập trung vào việc sản xuất và tiếp thị các bộ phim địa phương.

"Một trong những chương trình ưu tiên của chúng tôi tập trung vào sản xuất phim địa phương trước tiên bởi vì, chúng tôi đã nói, điều quan trọng là người Philippines phải tin vào phim Philippines", ông nói.

Ông cũng trích dẫn các liên hoan phim cho thấy phim trong nước có thể cạnh tranh với phim nước ngoài.

Phương Việt (CNN Philippines)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem