Đề xuất cộng 30% vào giá thành hạt lúa

Thứ bảy, ngày 16/03/2013 06:45 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 15.3, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát đã có buổi làm việc tại Long An về tình hình sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn quý I/2013. Nhiều bất cập về giá lúa và thu mua tạm trữ được bàn thảo khá kỹ.
Bình luận 0

Theo báo cáo của UBND tỉnh Long An, Hiệp hội Lương thực phân bổ cho địa phương này mua 87.000 tấn quy gạo, thời gian mua từ 20.2 đến 31.3.2013. Đến nay Long An đã mua được hơn 83.000 tấn quy gạo, đạt hơn 95% chỉ tiêu được giao. Tuy nhiên, do chỉ tiêu thu mua thấp nên giá lúa hầu như không tăng, nông dân chỉ thu lãi từ 8 - 15 triệu đồng/ha.

img
Nông dân xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An bán lúa đông xuân.

Nông dân không có lãi

Ông Đỗ Hữu Lâm - Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho rằng, chương trình thu mua tạm trữ đang áp dụng theo kiểu mua cho có, lợi nhuận 30% đối với nông dân là không thể được. "Muốn nông dân có lãi, tôi đề nghị cộng 30% vào giá thành rồi hãy triển khai mua" - ông Lâm nói.

Cũng theo ông Lâm, phần lớn nông dân dùng vốn vay ngân hàng để trồng lúa, cứ thu hoạch xong là phải bán ngay tại ruộng để thanh toán nợ ngân hàng, tiền vật tư nông nghiệp. Lâu nay, doanh nghiệp làm ăn khó khăn thì ngân hàng dãn nợ, còn nông dân luôn bị ngân hàng siết, luôn thiệt thòi. Do chưa tính đúng tính đủ nên thực tế nông dân không có lời.

Ông Đặng Văn Lớp - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Long An nói, chính sách thu mua tạm trữ hiện còn nhiều điểm chưa hợp lý nên đối tượng thụ hưởng là doanh nghiệp chứ không phải người nông dân. "Tính đến thời điểm này, Long An đã thu hoạch khoảng 1,2 triệu tấn lúa. Trong khi đó, chỉ tiêu được phân bổ chỉ có 87.000 tấn quy gạo, tương đương 20% sản lượng. Cách phân bổ chỉ tiêu theo kiểu từ trên ấn xuống như thế này là bất hợp lý.

Ngoài ra, sản xuất vụ đông xuân ở ĐBSCL nơi sớm nơi muộn, chênh lệch cả tháng nên thời gian bố trí thu mua tạm trữ chỉ hơn 1 tháng như thời gian qua là không hợp lý, có nơi thu hạch gần xong mới có chủ trương tạm trữ. Tôi cho rằng thu mua tạm trữ như hiện nay chỉ là giải pháp tình thế, không căn cơ lâu dài. Thực tế tại Long An, khi có chủ trương thu mua tạm trữ giá lúa chỉ nhích lên 50 - 100 đồng, nơi nào cao lắm là 200 đồng/kg và có xu hướng giảm trong thời gian tới. Tôi đề xuất phải tăng thời gian cũng như số lượng thu mua tạm trữ".

Ưu đãi doanh nghiệp làm CĐML

Theo ông Lê Minh Đức - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Long An, vụ đông xuân 2012 - 2013 Long An có 17 cánh đồng mẫu lớn (CĐML) với diện tích 4.200ha. Nông dân đã thu hoạch gần 2.400ha, năng suất bình quân 7 - 7,5 tấn/ha. Phần lớn sản lượng thu hoạch được Công ty CP Bảo vệ thực vật An Giang, Công ty Lương thực Long An thu mua với giá bình quân 4.500 - 4.600 đồng/kg, nhỉnh hơn giá thị trường.

Về vấn đề giá lúa và thu mua tạm trữ, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết sẽ bàn với Hiệp hội lương thực và các bộ ngành liên quan xử lý thị trường. Hiện khối lượng mua tạm trữ so với sản lượng của nông dân còn ít, giá đang chững và có xu hướng giảm chứng tỏ phải tiếp sức; bằng cách cho doanh nghiệp vay để tăng cầu hay cho nông dân vay để giảm cung sẽ tiếp tục bàn. Bộ trưởng cho biết rất quan tâm với những gợi ý của Long An và sẽ bàn thêm với những tỉnh khác về các ý kiến này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem