Dê
-
Từ lâu côn trùng đã trở thành món ăn “khoái khẩu” với nhiều người nhờ hương vị độc đáo và giá trị dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, không phải ai cũng dám thử các loại côn trùng bởi hình dạng “gớm ghiếc” của chúng. Riêng với người dân Campuchia, côn trùng không chỉ là món ăn chống đói mà còn là cách để xóa nghèo bền vững.
-
Từ cảnh hai con hổ trắng đánh nhau ác liệt cho đến cảnh giao chiến khá lạ như dê đánh nhau với kangaroo, đại bàng giao chiến với cáo và con thỏ bạo gan quyết không làm mồi cho rắn.
-
Những ngày này, nhiệt độ ở miền Bắc, đặc biệt là các tỉnh miền núi xuống thấp, lạnh buốt. Để giữ ấm cho gia súc, chủ yếu là bê, dê, nghé, người dân vùng Tây Bắc đã dùng đủ mọi cách, từ lấy áo rét của người mặc cho bê, nghé đến đốt lửa để sưởi ấm cho đàn gia súc...
-
Ninja có thể sử dụng những thứ bình thường như bút, vỏ trứng, dế, gạo ngũ sắc, móng tay kim loại sắc để hỗ trợ các hoạt động tấn công, ẩn nấp, truyền tin và tẩu thoát.
-
Khuôn mặt của con dê trông rất quái dị, nếu nhìn kĩ hơn có thể nhận thấy nó chỉ có một mắt.
-
Một số thành phố cổ từng là kinh đô của những nền văn minh phát triển rực rỡ và có ảnh hưởng lớn đến tiến trình lịch sử.
-
Theo thống kê của trang Topbuz, Titanus Giganteus, bọ ngựa Trung Quốc, bướm nữ hoàng Alexandra, Giant Long-Legged Katydids… là những loài côn trùng lớn nhất thế giới.
-
Hình ảnh một chú dê mới chào đời có hình dáng lẫn khuôn mặt giống hệt con người đang lan với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội ở Malaysia.
-
Một đầu bếp người Pháp tên là Stephanie Richard đã chế biến một loại mì nui rất đặc biệt. Nguyên liệu chính là dế và châu chấu.
-
Chú dê Rani có thể đứng thăng bằng trên gậy nhỏ trong vòng hai phút...