Đem niềm vui tới người nuôi cá tầm

Đình Đình Thứ hai, ngày 23/06/2014 11:45 AM (GMT+7)
Loạt bài “Đường dây “tẩy trắng” cá tầm lậu” của tác giả Đình Thắng, Hoàng Sơn thuộc Liên chi hội Báo NTNN đã đoạt được giải C, Giải Báo chí quốc gia 2013.  Đây là niềm vui không chỉ của những người làm báo NTNN.
Bình luận 0

Theo phóng viên Đình Thắng, vấn đề cá tầm nhập lậu bắt đầu nóng lên sau khi Hội Nghề cá Việt Nam có Công văn số 53 (28.5.2013) gửi tới Cục An ninh nông nghiệp và nông thôn, Tổng cục An ninh nội địa (Bộ Công an) về việc đề nghị kiểm tra sự việc cá tầm Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam; tiếp sau đó Hiệp hội Cá nước lạnh Việt Nam cũng đã gửi đơn kêu cứu lên Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ ban ngành cùng các tỉnh thành liên quan về việc cá tầm không rõ nguồn gốc vẫn đang hàng ngày nhập lậu với số lượng lớn vào Việt Nam, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hộ và các doanh nghiệp nuôi cá tầm trong nước.

Phóng viên Đình Thắng kể, sau khi đề xuất kế hoạch thực hiện loạt bài, Ban Biên tập báo NTNN đã đồng ý cho triển khai thâm nhập đường dây cá tầm lậu tại các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hà Nội… Trải qua những ngày dài điều tra, dẫn thân, không quản ngày đêm, mưa nắng, nhóm tác giả đã hoàn thành loạt bài “Đường dây “tẩy trắng” cá tầm lậu” (6 kỳ) và khởi đăng liên tục trên báo NTNN. Để tạo ra sức mạnh tổng hợp, trên báo điện tử Dân Việt của NTNN và trên ấn phẩm Trang Trại Việt cũng liên tục đăng thêm các tin, bài, ảnh và chuyên đề sâu “Cá tầm và tầm chính sách”...

Sau khi các ấn phẩm của Báo NTNN đăng tải loạt bài về cá tầm Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân (lúc đó là Phó Thủ tướng Chính phủ, nay là Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) đã có Công văn số 5635/VPCP-KGVX yêu cầu Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường – C49 (Bộ Công an) làm rõ tình hình cá tầm Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam. Sau đó Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục yêu cầu Bộ Y tế tổ chức đoàn kiểm tra tình hình ngăn chặn, vận chuyển trái phép đối với gia cầm và cá tầm tại tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng trong tháng 8.2013 và tại tỉnh Quảng Ninh trong tháng 9.2013...

Trong một diễn biến liên quan, Bộ NNPTNT cũng đã ra Công văn 2386/BNN-TCLN gửi các Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát buôn bán quốc tế mẫu vật thuộc CITES, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến việc kiểm soát buôn bán cá tầm, nhất là vận chuyển loại cá này bằng đường hàng không.

“Đường dây “tẩy trắng” cá tầm lậu đã được dư luận quan tâm và có hiệu ứng xã hội cao, được các doanh nghiệp, chủ trang trại nuôi cá tầm chân chính ủng hộ, các bộ ban ngành cùng các tỉnh thành liên quan vào cuộc tìm hiểu, giải quyết vấn đề này. Đây là niềm vui lớn nhất của những người làm báo như chúng tôi” - phóng viên Đình Thắng chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem