Đến “Nhịp cầu nhà nông”, hết băn khoăn về nuôi trồng

Nguyễn Văn Thứ năm, ngày 15/12/2016 06:45 AM (GMT+7)
Tiếp tục hành trình tư vấn khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ NNPTNT) vừa phối hợp Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hưng Yên và UBND TP.Hưng Yên tổ chức Chương trình Nhịp cầu nhà nông, thu hút đông đảo bà con nông dân tham dự.
Bình luận 0

Nhà nông rủ nhau đi hội thảo

Chương trình Nhịp cầu nhà nông kỳ này có sự tham gia của 600 cán bộ khuyến nông cơ cở, hội viên nông dân TP.Hưng Yên và nông dân các huyện Tiên Lữ, Kim Động, cùng các doanh nghiệp, chủ trang trại, cán bộ HTX trên địa bàn. Ngay từ sáng sớm, dù chưa đến giờ khai mạc hội thảo song bà con đã rủ nhau đến hội trường đông đủ, ai cũng muốn chọn cho mình chỗ ngồi thuận tiện nhất. Đặc biệt, Ban tư vấn khoa học của chương trình lần này đều là những chuyên gia nông nghiệp nổi tiếng, gồm GS-TS Ngô Vĩnh Viễn - nguyên Viện trưởng Viện Bảo vệ thực vật, PGS-TS Phạm Ngọc Thạch - giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, TS Tống Khiêm - nguyên Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia, ông Lê Trung Cần – Phó Giám đốc Sở NNPTNT Hưng Yên.

img

Ban Tổ chức chương trình tặng hoa và cúp lưu niệm cho đại diện Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.  ảnh: N.V

Chương trình "Nhịp cầu nhà nông” tại Hưng Yên diễn ra với sự đồng hành tài trợ của Công ty CP Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao. Cũng giống như các chương trình được tổ chức tại các địa phương khác, “Nhịp cầu nhà nông” lần này trực tiếp giải đáp các vấn đề còn vướng mắc của nông dân về trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi - thú y, thủy sản; tư vấn cho nông dân về các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới áp dụng vào sản xuất nông nghiệp, công tác xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn. Hoạt động này là diễn đàn khuyến nông nhằm liên kết một cách có hiệu quả nhất giữa bà con nông dân với các nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, giúp nông dân tiết kiệm chi phí, thời gian, đồng thời tạo sân chơi bổ ích giúp bà con được giao lưu, học tập, trao đổi thông tin, kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp.

Trong những năm trở lại đây, tỉnh Hưng Yên luôn quan tâm đến việc định hướng, hỗ trợ nông dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng đáp ứng nhu cầu thị trường đạt nhiều kết quả tích cực. Vì vậy, việc tổ chức Chương trình “nhịp cầu nhà nông” là dịp để tiếp tục hỗ trợ nông dân, chủ trang trại củng cố kiến thức trồng trọt, chăn nuôi, bảo vệ thực vật, cách nhận biết và sử dụng phân bón hợp lý cho cây trồng cũng như tìm hiểu  các chính sách của nhà nước giúp cho việc chuyển đổi hiệu quả, bền vững.

Thêm kinh nghiệm sử dụng phân bón hiệu quả

Chương trình "Nhịp cầu nhà nông" tại TP.Hưng Yên đã giúp bà con nông dân có thêm nhận thức mới về kỹ thuật sản xuất và hiểu thêm một số cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp của tỉnh cũng như ngành nông nghiệp.

Với lợi thế sản xuất nông nghiệp ở Hưng Yên đã chuyển dần sang sản xuất hàng hóa, có nhiều vùng chuyên canh, nhiều loại cây, con đặc sản, Chương trình "Nhịp cầu nhà nông" ở Hưng Yên đã diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng. Tại chương trình, bà con nông dân đã liên tục đặt câu hỏi xung quanh kỹ thuật trồng và chăm sóc cây nhãn lồng, kỹ thuật trồng cây chuối tiêu hồng, cây xoài và các loại cây có múi. Tiếp đó, trong lĩnh vực chăn nuôi thú y, các  thắc mắc của bà con xoay quanh chủ đề: Kinh nghiệm nuôi gà thịt, biện pháp phòng, trị bệnh tụ huyết trùng, bệnh cúm gà, bệnh heo tai xanh và quản lý truồng trại nuôi bò sữa theo quy trình VietGAP…

Tại chương trình, kết hợp giới thiệu các sản phẩm phân bón Lâm Thao, trong đó có các loại phân chứa lân, phân tổng hợp NPK dùng cải tạo đất chua trũng, chăm bón cây ăn quả như nhãn, hồng, chuối tiêu, cây có múi và rau màu, ông Phạm Đức Thành - Phó Trưởng phòng Kinh doanh Công ty CP Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao đã dành thời gian thỏa đáng để phân tích nội dung nhãn hiệu phân bón 3 lá cọ và những thông tin ghi trên bao bì một số loại phân bón đang lưu hành trên thị trường. Những chia sẻ bổ ích của ông Thành đã góp phần giúp bà con phân biệt được phân bón Lâm Thao với các loại phân bón khác, tránh mua phải hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng gây thiệt hại không đáng có cho sản xuất.

Với tài liệu kỹ thuật sử dụng phân bón Lâm Thao và hàng trăm câu hỏi của bà con được trả lời cụ thể, chi tiết từ các nhà khoa học, Chương trình "Nhịp cầu nhà nông" tại TP.Hưng Yên đã giúp bà con nông dân có thêm nhận thức mới về kỹ thuật sản xuất và hiểu thêm một số cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp của tỉnh cũng như ngành nông nghiệp. /.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem