ĐH, CĐ: Điểm chuẩn nhiều trường sẽ bằng sàn

Thứ sáu, ngày 20/07/2012 07:44 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo thông tin từ nhiều trường ĐH, điểm chuẩn có thể lấy tới sát hoặc bằng điểm sàn của Bộ GDĐT do phổ điểm trung bình của thí sinh (TS) năm nay không cao.
Bình luận 0

Trông chờ vào xét tuyển

Là trường công bố điểm thi sớm nhất, ông Trần Hữu Nghị - Hiệu trưởng Trường ĐH dân lập Hải Phòng cho biết, toàn trường chỉ có 26/441 TS khối A và 18/120 TS khối B có tổng 3 môn đạt 13 điểm (bằng điểm sàn năm 2011 của Bộ GDĐT).

Như vậy, so với tổng chỉ tiêu là 2.000 thì con số sẽ phải xét tuyển nguyện vọng của trường này rất lớn, chắc chắn mức điểm trúng tuyển vào trường sẽ không cao hơn điểm sàn của Bộ GDĐT.

img
Điểm thi ĐH năm nay hiếm 10, nhiều 0 (ảnh minh họa).

Tương tự, số TS có cơ hội trúng tuyển vào Trường ĐH Chu Văn An với mức điểm sàn cũng không nhiều. Trong số 98 TS dự thi nguyện vọng 1 vào trường chỉ có 12 em đạt tổng điểm 3 môn từ 13 điểm trở lên. Vì vậy, để lấp đầy 700 chỉ tiêu hệ ĐH và 300 chỉ tiêu hệ CĐ, trường này dự kiến sẽ phải rất vất vả để xét tuyển nguyện vọng.

Tuy chưa kết thúc chấm thi các môn tự luận của đợt 2 nhưng một số trường ĐH vùng đã cho biết sẽ có nhiều chỉ tiêu xét tuyển dành cho TS. Ông Huỳnh Trọng Dương - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Quảng Nam cho biết, trường cũng đang tiến hành hoàn tất việc chấm thi.

Do điểm của TS không cao nên điểm chuẩn dự kiến của trường cũng chỉ bằng điểm sàn. Trường sẽ dành nhiều chỉ tiêu để xét tuyển nguyện vọng.

Hiếm điểm 10, nhiều điểm 0

Theo lãnh đạo các trường ĐH, điểm đặc biệt của kết quả thi năm nay là phổ điểm từ 3 – 5 chiếm đa số, trong khi đó số lượng điểm 10 hiếm hơn và số TS bị 0 điểm xuất hiện dàn trải, thậm chí ở cả những trường ĐH tốp đầu.

Tại Trường ĐH Tài chính Marketing, trong tổng số 10.193 bài thi môn toán khối A chỉ có 2 bài đạt điểm 9 (chiếm 0,2%), 13,09% bài thi môn này đạt 5,5 điểm trở lên; 8,17% đạt từ 6 điểm trở lên, trong khi điểm từ 4 - 4,5 chiếm 32,91%.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh cũng cho biết: Trường chấm được 40% bài thi tự luận. Trong đó chưa có điểm 10, chỉ có khoảng 5 bài môn toán đạt 9 điểm, phổ điểm trung bình các bài thi từ 4 – 5 điểm.

Theo quy định của Bộ GDĐT, các trường tiến hành chấm thi và kết thúc trước 30.7 sau đó trước ngày 10.8 Bộ sẽ công bố điểm sàn các khối. Thứ trưởng Bộ GDĐT Bùi Văn Ga cho biết, dự kiến năm nay điểm sàn các khối sẽ không thấp hơn năm trước.

Tương tự, Học viện Tài chính đã chấm xong hơn 80% bài thi nhưng vẫn chưa có bài nào đạt điểm 10, còn điểm 0 thì đã lên tới vài chục bài.

Học viện Bưu chính Viễn thông cũng cho biết, số lượng bài thi điểm 5 trở lên chiếm 50% nhưng cả trường chưa có TS nào đạt điểm 10. Bà Lê Thị Thu Thuỷ - Trưởng phòng Đào tạo ĐH Ngoại Thương thì cho biết:

“Trường đã chấm xong sơ bộ các môn tự luận, ban đầu cho thấy mới chỉ có vài bài thi đạt điểm 10, đặc biệt điểm 0 cũng không hiếm”.

TS Ngô Tấn Lực - Hiệu trưởng ĐH Tiền Giang thông tin: “Theo thống kê nhanh kết quả 3 ngày chấm, kết quả khối C tốt hơn, khối A thấp hơn so với năm trước. Riêng môn toán rất thấp, đã có 50 bài thi bị điểm 0”. Ông Lực cũng thông tin: “Phổ điểm trung bình nằm trong khoảng từ 3 – 5 điểm và chưa có bài thi nào đạt điểm tuyệt đối”.

Nhiều chuyên gia giáo dục cảnh báo rằng, năm nay “cuộc chạy đua” xét tuyển của các trường ĐH, CĐ sẽ căng thẳng hơn do số lượng TS trúng tuyển nguyện vọng 1 của các trường tốp dưới thấp trong khi quy định không giới hạn về thời gian và số lần xét tuyển sẽ làm gia tăng số lượng hồ sơ xét tuyển “ảo”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem