ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM: Vừa học vừa làm thêm, nữ sinh viên vẫn đạt điểm tuyệt đối

Mỹ Quỳnh Thứ bảy, ngày 24/09/2022 17:08 PM (GMT+7)
Vừa đi học, vừa làm thêm nhưng nữ sinh viên năm cuối Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM vẫn đạt điểm tuyệt đối và nhận học bổng lớn từ nhà trường.
Bình luận 0

Ngày 24/9, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập (24/9/2007 – 24/9/2022) và khai giảng năm học mới 2022 – 2023.

Buổi lễ nhận được sự quan tâm và tham dự của PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc – Thứ trưởng Bộ GDĐT; Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành của TP.HCM; Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM, Tổng lãnh sự quán Nước cộng hòa Indonesia, Tổng lãnh sự quán Vương quốc Campuchia, Đại diện ĐH Keuka...

ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM: Vừa học vừa làm thêm, nữ sinh viên vẫn đạt điểm tuyệt đối - Ảnh 1.

ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM nhận Cờ thi đua của UBND TP.HCM cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2021 – 2022. Ảnh: MQ

Trong buổi lễ này, nhà trường vinh dự đón nhận Cờ truyền thống 15 năm xây dựng và phát triển của UBND TP.HCM, Cờ thi đua của UBND TP.HCM cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2021 – 2022.

Đặc biệt, dịp này, ĐH UEF đã trao 15 suất học bổng 100% toàn khóa học cho 15 sinh viên có thành tích học tập xuất sắc (mỗi suất tương đương 300 triệu đồng); 55 suất học bổng tài năng cho sinh viên các ngành thuộc các khóa (gần 500 triệu đồng). Tổng trị giá học bổng trường trao trong lễ khai giảng năm nay khoảng 5 tỷ đồng.

Ngoài ra, Nhà trường cũng ghi nhận và vinh danh các thầy cô cán bộ - giảng viên - nhân viên có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của trường, tặng Giấy khen cho các cá nhân có thâm niên công tác tại trường từ 10 năm trở lên, khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.

ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM: Vừa học vừa làm thêm, nữ sinh viên vẫn đạt điểm tuyệt đối - Ảnh 2.

Sinh viên Lý Gia Hân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: MQ

Thay mặt cho sinh viên của trường, Lý Gia Hân (sinh viên năm 2) cho biết, em cũng như rất nhiều sinh viên cảm thấy vui, xúc động khi được dự lễ khai giảng đầu tiên tại trường. Bởi năm học trước, vì ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các em chỉ được dự lễ khai giảng online, nhập học online và học tập online trong suốt học kỳ một.

"Năm học trước, dù học hết học kỳ nhưng chúng em vẫn chưa một lần được đặt chân đến trường, chưa hình dung được ngôi trường mới của mình như thế nào. Giấy báo nhập học, tài liệu, giáo trình, đồng phục... nhà trường phải gửi tận nhà cho từng em. Trải qua năm học đầy khó khăn, thách thức nhưng chúng em luôn có sự đồng hành, quan tâm, chia sẻ của thầy cô và nhà trường - đó chính là động lực lớn và giúp chúng em kiên định với lựa chọn của mình", Hân chia sẻ.

Năm học mới được khởi đầu một cách long trọng, cũng là kỷ niệm 15 năm hình thành phát triển, toàn thể sinh viên kỳ vọng, nhà trường sẽ ngày càng lớn mạnh, đào tạo nhiều lứa sinh viên xuất sắc để bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cho xã hội.

Vừa học vừa làm thêm vẫn đạt điểm tuyệt đối

Tại Lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập và khai giảng năm học mới, Hà Vân Trang - sinh viên năm cuối ngành Quản trị Khách sạn là một trong số những em có thành tích học tập, rèn luyện nổi bật được nhận học bổng của UEF.

Trang có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ: Điểm trung bình học tập (GPA) đạt tuyệt đối 4.0/4.0, dù từ năm hai em đã đi làm thêm. Trang cho biết, dù làm thêm nhưng em đã lên được vị trí quản lý, và gần đây chuyển sang làm ở lĩnh vực marketing.

ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM: Vừa học vừa làm thêm, nữ sinh viên vẫn đạt điểm tuyệt đối - Ảnh 4.

Sinh viên Hà Vân Trang (đứng cạnh thầy) và các bạn sinh viên xuất sắc nhận học bổng. Ảnh: MQ

Trang chia sẻ, bí quyết để có thể đi làm thêm nhưng vẫn duy trì được thành tích học tập của mình là không xem nhẹ điểm số của bất kỳ môn học nào. Bên cạnh đó, ngay từ khi bước chân vào UEF, Trang đã xác định mục tiêu xuyên suốt quá trình học và đưa ra chiến lược phù hợp. Theo Trang, mỗi năm, UEF sẽ có sơ đồ lộ trình các môn sẽ học, căn cứ sơ đồ này, Trang sắp xếp cho phù hợp với thời gian biểu của mình. Nếu học kỳ có nhiều môn học thì sẽ giảm bớt thời gian đi làm và ngược lại... để cân bằng thời gian đi làm nhưng không ảnh hưởng chuyện học tập.

Bên cạnh đó, Trang duy trì việc đọc sách, tìm hiểu bài học trước khi lên lớp. Theo em, việc này giúp ích rất nhiều bởi nếu không hiểu có thể hỏi ngay thầy cô; nếu biết có thể phát biểu để "ghi điểm".

Từ kinh nghiệm của bản thân, Trang đưa ra lời khuyên cho các tân sinh viên năm nhất: Phải có chiến lược học tập càng sớm càng tốt; Ngoại ngữ - cụ thể là tiếng Anh vô cùng quan trọng, các tân sinh viên cần học tập để giỏi nhất có thể, đồng thời, cũng nên có thêm một ngoại ngữ thứ ba vì đó sẽ là lợi thế trong tương lai; Nên tham gia các cuộc thi lớn để tích lũy kiến thức, kỹ năng cũng như từng bước xây dựng hồ sơ cá nhân ấn tượng... Cuối cùng là nên đi làm thêm để tích lũy kinh nghiệm, học hỏi thực tế, bởi có những kiến thức chỉ va chạm thực tế mới học được. Tuy nhiên, việc làm thêm phải phù hợp, đi làm ở mức độ vừa phải để không ràng buộc thời gian, ảnh hưởng chuyện học hành tại trường.

ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM cho biết, theo thống kê mới nhất của Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp nhà trường, trên 95% sinh viên ra trường đã có việc làm khi chưa nhận bằng chính thức. Trong đó, hơn 60% được các doanh nghiệp giữ sinh viên ở lại làm việc trong quá trình thực tập.

Sinh viên của trường phần lớn đang làm việc tại ngân hàng, công ty, tập đoàn kinh tế hàng đầu, nhiều bạn còn khởi nghiệp thành công với vai trò điều hành, giám đốc doanh nghiệp.

Suốt 15 năm qua, UEF là đại học luôn khuyến khích và tạo điều kiện phát triển tài năng cho các bạn trẻ trong quá trình chọn trường theo học. Hằng năm, ngoài các suất học bổng tài năng, trường còn nhiều chính sách học bổng đầu vào dành cho thí sinh có thành tích cao trong các cuộc thi năng khiếu, olympic, thành tích học tập tốt với nhiều giá trị 100%, 50%, 25%.

Chính sách học bổng của trường góp phần rất lớn trong việc ươm mầm các tài năng trẻ, có mong muốn học tập tại môi trường quốc tế để phát triển nghề nghiệp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem