ĐH Y Hà Nội chưa năm nào có nhiều thủ khoa đến vậy

Thứ hai, ngày 29/07/2013 15:24 PM (GMT+7)
Trao đổi với PV Dân Việt, PGS. TS Nguyễn Đức Hinh, Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội cho biết, chưa năm nào trường có 17 em thủ khoa cùng đạt 29,5 điểm và cũng chưa bao giờ, điểm đầu vào của TS lại cao như năm nay.
Bình luận 0

Ông Hinh cũng cho biết thêm, vào các năm trước, trường ĐH Y Hà Nội luôn là trường có điểm đầu vào khá cao, vì vậy việc có tới hai, ba thủ khoa cùng đạt số điểm cao là điều không hiếm, nhưng năm nay là một ngoại lệ: "Những năm trước, nhà trường vẫn có đồng thủ khoa với số điểm rất cao, từ 29-30 điểm. Tuy nhiên, chưa năm nào có tới 17 em cùng được 29,5 điểm như năm nay".

PGS. TS Nguyễn Đức Hinh
PGS. TS Nguyễn Đức Hinh , Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội

"Đây là một tín hiệu đáng mừng, chứng tỏ TS ngày càng có ý thức hơn trong việc học cũng như xác định khá rõ ràng. Hầu như năm nào trường Đại học Y cũng là trường có điểm đầu vào rất cao nên những em có học lực TB hoặc TB khá khó có cơ hội thi đỗ. Như năm nay, phổ điểm vào trường cao hơn năm ngoái từ 2-3 điểm, vì vậy điểm chuẩn năm nay cũng sẽ cao hơn", ông Hinh cho biết.
Trao đổi với PV Dân Việt, ông Hinh khẳng định: "Năm nay, lượng hồ sơ gửi tuyển thẳng của những em đạt giải quốc gia vào trường rất nhiều, có tới 80 hồ sơ TS đạt giải HSG Quốc gia từ các giải Ba, Nhì, Nhất, tất cả đều đăng ký vào khoa Bác sĩ đa khoa. Trong 550 chỉ tiêu ngành Bác sĩ đã khoa trừ đi số thí sinh tuyển thẳng còn khoảng hơn 400 chỉ tiêu, nhưng số thí sinh đạt 27 điểm trở lên thi vào ngành này có hơn 700 em. Vì vậy, dự kiến điểm chuẩn ngành Bác sĩ Đa khoa có thể là 27,5 hoặc cao hơn một chút".
Khi được hỏi về việc sẽ xử lý thế nào khi có nhiều thủ khoa cùng một năm, ông Hinh khẳng định: "Tất cả 17 em này sẽ đều được công bố là thủ khoa như nguyên tắc. Về những vấn đề hưởng ưu tiên, học bổng, ông Hinh khẳng định nhà trường chưa bàn đến. Như mọi năm, không phải tất cả các thủ khoa đều được hưởng học bổng, mà các suất học bổng còn phụ thuộc vào nhà tài trợ, chỉ tiêu do Bộ trưởng đề ra...."
Trước đó, vào ngày hôm qua, ĐH Y Hà Nội đã công bố điểm thi và gây "sốt" khi có 8 thí sinh đạt 29,5 điểm và 9 thí sinh đạt 29,25 điểm (làm tròn thành 29,5). Như vậy, trường có 17 thủ khoa đạt 29,5 điểm. 1 trong 17 thủ khoa của ĐH Y Hà Nội là Lê Xuân Hoàng - thủ khoa ĐH Thủy Lợi. Lê Xuân Hoàng trở thành thủ khoa kép đầu tiên của kỳ thi ĐH-CĐ 2013.


Vân Nga (Vân Nga)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem