• Không ít cô gái ngày đầu ra mắt gia đình người yêu đã bị mẹ người yêu lắc đầu: “Gò má cao thế chỉ tổ hại chồng…” Và để xoá định kiến này, một số cô gái đã tìm đến thẩm mỹ viện thực hiện gọt xương gò má.
  • (Dân Việt) - Chánh Tín là người tiên phong trong việc sản xuất phim kinh dị ở VN từ sau 1975. Cũng chính vì mê thể loại này, nên Hãng phim Chánh Phương của ông đã cho ra mắt khán giả tới 3 phim.
  • (Dân Việt) - Lễ hội là một nét truyền thống văn hoá của dân tộc cần được duy trì và tôn tạo, nhưng không thể để lễ hội phát triển một cách tự do và có quá nhiều nội dung truyền bá mê tín dị đoan.
  • (Dân Việt) - Vụ lấy xe công đi lễ đền, lễ phủ… năm kia đã cấm thì năm ngoái tái phạm, năm ngoái lại cấm thì năm nay tái phạm, năm nay lại cấm nhưng chắc gì… năm tới đã chịu nghe cho?
  • (Dân Việt) - Ngày 28-12, TAND tỉnh Long An đã tuyên phạt Lê Thị Hoàng, ngụ ấp Bình Lợi, xã Đức Tân, Tân Trụ hai năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
  • (NTNN) - Ngày 8-6, Thượng tá Nguyễn Trường Hà - Phó Công an huyện Đầm Dơi, Cà Mau, cho biết đã khởi tố vụ án và bắt giam Bùi Thanh Thúy về hành vi hành nghề mê tín dị đoan, gây hậu quả nghiêm trọng.