Đi đòi giúp nhà, bị đâm chết

Thứ tư, ngày 11/07/2012 07:31 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 10.7, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, bước đầu đã làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra lúc 11 giờ 40 ngày 7.7 ở số 9 Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hổ.
Bình luận 0

Vào thời điểm đó, Trần Việt Hưng (SN 1974, trú phường Đức Giang, quận Long Biên) cùng một số đối tượng khác đến nhà bà Nguyễn Thị Vĩnh (SN 1942) ở số 9 Hàn Thuyên đòi nhà cho gia đình chị Phạm Thị Quý Hiểu và đã xảy ra mâu thuẫn.

Vũ Thanh Tùng (SN 1975, con bà Vĩnh) đã dùng dao nhọn đâm 1 nhát vào bụng Hưng làm Hưng tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ việc là bà Vĩnh đã bán nhà cho gia đình chị Hiểu (SN 1988, ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm). Việc mua bán đã hoàn tất thủ tục và ngày 5.7, gia đình bà Vĩnh phải giao nhà cho chị Hiểu, nhưng đến ngày 7.7, gia đình bà Vĩnh vẫn không thực hiện. Công an quận Hai Bà Trưng đã bắt giữ Tùng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem