Di sản văn hoá phi vật thể
-
Sáng ngày 12.7, trả lời báo Dân Việt, đại diện Bộ VHTTDL cho biết, hiện tại Bộ chưa có quyết định về việc đưa lễ hội chọi trâu ra khỏi danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
-
Đã hơn bốn mươi năm sau ngày đất nước mình thống nhất, năm nào cũng vậy, để thỏa nỗi nhớ, dù khó khăn đến mấy tôi cũng cố tự tìm cho mình một vài cơ hội để về lại được với buôn làng Tây Nguyên. Ở nơi ấy tôi có bạn bè, có bà con anh em và có toàn bộ tuổi trẻ của mình.
-
Ngày 12.3 tại chùa Bổ Đà, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tham dự lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà và lễ hội truyền thống chùa Bổ Đà là di sản văn hoá phi vật thể cấp Quốc gia.
-
Tín ngưỡng thờ Mẫu được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã làm tăng vị thế của nghệ thuật truyền thống Việt Nam trong kho tàng của nhân loại.
-
Vượt qua 18 hồ sơ các nước được thông qua không cần thảo luận, hồ sơ di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt đã chính thức được UNESCO ghi danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
-
“Không có gì sánh bằng bia Bỉ ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới”, theo một bộ trưởng văn hóa Bỉ.
-
UBND tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức lễ trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể năm 2015.
-
UBND huyện Mường Ảng phối hợp với Sở VHTTDL Điện Biên vừa tổ chức lễ công bố và trao chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho Tết Nào-pê-chầu của dân tộc Mông đen, bản Nặm Pọng, xã Mường Đăng.
-
Sáng 19.11, UBND TP Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23.11.2015) và công bố quyết định phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú cho 39 nghệ nhân trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể lần thứ nhất.
-
Trong khi chờ đợi để được nhận danh hiệu Nghệ nhân ưu tú, Nghệ nhân Vũ Văn Hồng đã qua đời. Trước đó, các Nghệ nhân Hà Thị Cầu, Nguyễn Thị Chúc, Phan Thị Mơn... đã ra đi, không thể chờ để được đưa vào danh sách phong tặng lần này.