Di sản văn hoá phi vật thể
-
Sáng 5.11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Trung tâm Thông tin và mạng lưới quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể khu vực Châu Á – Thái Bình Dương do UNESCO bảo trợ (ICHCAP) tổ chức họp báo về Hội nghị di sản văn hóa phi vật thể khu vực Châu Á- Thái Bình Dương lần thứ 2- năm 2018.
-
Trong tổng số 49 làng Quan họ cổ của vùng Kinh Bắc được UNESCO công nhận là “Di sản văn hóa phi vật thể” đại diện của nhân loại, Bắc Giang có 5 làng Quan họ cổ đều thuộc huyện Việt Yên,4 làng: Hữu Nghi, Giá Sơn, Nội Ninh, Mai Vũ thuộc xã Ninh Sơn và Sen Hồ thuộc thị trấn Nếnh.
-
“Di sản không phải là di sản chết mà phải đóng góp vào phát triển bền vững. Như vậy chúng ta có nhiệm vụ làm di sản luôn hồi sinh và tồn tại có ích. Để phát huy giá trị di sản phi vật thể cần tôn vinh các nghệ nhân và coi họ chính là báu vật sống của quốc gia"- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị bảo tồn di sản văn hoá.
-
Sau hơn 1 năm tổ chức chuẩn bị, đi điền dã khảo cứu, seri phim “Mẹ Việt – Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt” sẽ chính thức ra mắt vào ngày 12.5 tại Nhà hát Chèo Việt Nam.
-
Bộ VHTTDL đã thống nhất chi 1,5 tỷ đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2018 để gia cố nền móng và chống đỡ tháp B3 (nằm trong quần thể Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn).
-
Bài chòi là loại hình nghệ thuật dân gian tại các tỉnh Trung vừa được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
-
Việc UNESCO công nhận nghệ thuật bài chòi Trung bộ là di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) và hát Xoan Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại là sự kiện văn hóa quan trọng năm 2018.
-
Lễ hội làng Đồng Kỵ được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2016, đây là lễ hội lớn và vui bậc nhất của xứ Kinh Bắc trong những ngày đầu năm mới.
-
Di sản Hát Xoan Phú Thọ đã chính thức được UNESCO đưa ra khỏi Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và ghi danh tại Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
-
Vào hồi 17 giờ 10 phút giờ địa phương (15 giờ 10 phút giờ VN) ngày 7.12, tại Phiên họp Uỷ ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 12 của UNESCO diễn ra tại Hàn Quốc, di sản Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam đã chính thức được UNESCO ghi danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.