Đi từ Hạ Long sang Hải Phòng sẽ chỉ mất... 15 phút

Hoàng Anh Tuấn Thứ bảy, ngày 13/09/2014 13:59 PM (GMT+7)
Sáng nay (13.9), tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức Lễ khởi công xây dựng tuyến đường cao tốc nối TP. Hạ Long với Hải Phòng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
Bình luận 0

Tuyến đường cao tốc có tổng chiều dài hơn 25 km, trong đó phần đường dài 19,8 km và còn lại là phần cầu Bạch Đằng dài 5,45 km.

Điểm đầu của dự án giao với Quốc lộ 18 tại km 102+300 (thuộc phường Đại Yên - Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Điểm cuối dự án tại km 19+900 (cũng là điểm đầu dự án cầu Bạch Đằng).

Theo thiết kế, toàn tuyến cao tốc Hạ Long – Hải Phòng có tổng chiều dài hơn 25km, gồm 4 làn xe, vận tốc thiết kế là 100 - 110km.

img
Thủ tướng phát biểu và phát lệnh khởi công đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng.


Dự án đường nối Hạ Long với cầu Bạch Đằng được khởi công lần này do Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh làm chủ, với tổng mức đầu tư trên 6,4 nghìn tỉ đồng, chủ yếu lấy từ nguồn vốn ngân sách địa phương.

Phần cầu Bạch Đằng có chiều dài 5,45km, với tổng số tiền phê duyệt dự án là 7.200 tỉ đồng sẽ do Tập đoàn SE của Nhật Bản thi công theo hình thức BOT.

Dự kiến, nhà thầu sẽ khởi công xây dựng dự án vào quí 1 năm 2015 và hoàn thiện vào năm 2017.

img Thủ tướng phát biểu và phát lệnh khởi công đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng.

Sau khi hoàn thành tuyến đường này sẽ nối với tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (chiều dài 106 km). Khi đó tuyến đường kết nối tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh sẽ hoàn chỉnh, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống giao thông liên vùng, tạo động lực cho phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, vùng duyên hải Bắc Bộ, vùng đồng bằng sông Hồng.

Hiện nay, dự án đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng dài 106 km, tổng mức đầu tư 46.900 tỉ đồng, đang được thi công và dự kiến sẽ thông xe toàn tuyến vào cuối năm 2015. Tốc độ ô tô thiết kế của tuyến đường này đạt 120km/giờ.

img

Các phương tiện tiến hành làm đường sau khi lệnh khởi công được phát ra.

Quảng Ninh phấn đấu hoàn tất tuyến đường dẫn cao tốc này vào cuối năm 2016. Theo đó, với vận tốc trung bình 100 km/giờ việc đi lại từ Hạ Long đến Hải Phòng dài 60 km sẽ chỉ mất 15 phút thay vì mất cả tiếng đồng hồ như hiện tại.

Tiếp đó, việc nối hai tuyến cao tốc nối với nhau thì việc đi lại từ Hà Nội tới Hạ Long dài  130 km sẽ hết khoảng hơn một tiếng đồng hồ thay vì mất gần 4 tiếng do đường hẹp, mật độ giao thông cao.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh, bởi đây là đường cao tốc đầu do địa phương tự mình huy động bằng nguồn lực của của chính mình xây dựng.

Thủ tướng cũng đặc biệt biểu dương Quảng Ninh đã thực hiện đúng quy định của Nhà nước trong việc thu hồi, đền bù giải tỏa mặt bằng cho dự án sớm được hoàn tất- đây là yếu tố thành công của dự án.

Thủ tướng lưu ý Quảng Ninh cần chăm lo cho người dân đã bàn giao mặt bằng phải ổn định đời sống.  Đồng thời  đảm bảo tiến độ, an toàn, chất lượng dự án và các thủ tục pháp lý cần thiết và đề nghị phía nhà đầu tư Nhật Bản sớm triển khai thực hiện dự án như cam kết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem