Địa chỉ “đỏ” ở ngã ba Hạc

Đức Dũng Thứ hai, ngày 01/09/2014 08:16 AM (GMT+7)
Một ngày cuối hạ 2014, chúng tôi về thành phố ngã ba sông (Việt Trì, Phú Thọ) để chung vui với ông Dương Văn Hiểu - hội viên ND phường Bạch Hạc, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty TNHH Hà Vân.
Bình luận 0

Ông được T.Ư Hội NDVN tặng bằng khen về thành tích tư vấn, hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật đồng thời cung ứng và bao tiêu sản phẩm thủy sản cho nông dân.

Ông Hiểu tâm sự, ông vừa mới cung cấp 2 vạn con ba ba giống, hàng vạn con giống cá rô vược nước ngọt cho bà con nuôi tại lòng hồ Hòa Bình. Tới đây, các tỉnh Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Tuyên Quang, Yên Bái sẽ đặt hàng tiếp giống thủy sản của ông, đặc biệt là cá rô vược nước ngọt. Công ty TNHH Hà Vân đã trở thành địa chỉ “đỏ” tin cậy của người nuôi thủy sản. Minh chứng- từ 1,8ha năm 2009, đến nay công ty đã mở rộng tới gần 5ha diện tích ương, nuôi thủy sản, chủ yếu là cá các loại. Mỗi năm công ty xuất hàng triệu con giống các loại, cung ứng đến một số tỉnh miền Bắc, một phần của miền Trung và miền Nam. Khi sản phẩm tại các địa phương không chủ động tiêu thụ được hết, Công ty Hà Vân sẵn sàng thu mua để phục vụ cho các siêu thị nội địa và xuất khẩu. Điều này khiến ND yên tâm. Để tạo điều kiện cho ND, công ty còn cho chịu gần 50% số tiền mua giống, đến khi họ thu sản phẩm mới thanh toán hết. Đó là những “bí quyết” thành công của Công ty Hà Vân!

Ngoài sản xuất ương, nuôi ba ba và các loại cá truyền thống (như trắm, trôi, mè, chép), công ty đi sâu vào kỹ thuật nuôi các loại cá cho năng suất cao như rô phi đơn tính, đặc biệt là rô phi đơn tính lai xa (còn gọi là cá rô phi Đường Nghiệp). Đây là loại cá cho năng suất cao nhất, thịt ngon (nuôi 6 tháng đúng quy chuẩn kỹ thuật mỗi con có thể đạt từ 1kg trở lên)...

“Đứng chân” tại phường Bạch Hạc (Việt Trì, Phú Thọ) nhưng hoạt động của Công ty TNHH Hà Vân trải dài tới nhiều tỉnh, thành, với đội ngũ 15 cán bộ, kỹ sư chuyên ngành về thủy sản. Điều đó cho thấy chiến lược, tầm nhìn trong việc ổn định và kinh doanh “dài hơi” của Công ty Hà Vân. Chưa hết, công ty còn liên kết với các trung tâm nghiên cứu chuyên nghành về thủy sản và phối hợp với một số cơ sở sản xuất thủy sản ở miền Trung.

Là ND, nhưng bằng nghị lực, tình yêu và lòng đam mê cháy bỏng với ngành thủy sản, ông Hiểu đã học hỏi, vươn lên. Từ 2000-2008, ông làm Phó Giám đốc Công ty Giống Thủy sản tại Hải Phòng. Năm 2009, ông thành lập Công ty Hà Vân. Nhìn lại những nẻo đường đã đi, ông Hiểu đúc kết: “Chất lượng sản phẩm thể hiện bằng cung ứng giống và bao tiêu sản phẩm cộng với chuyển giao kỹ thuật nuôi thủy sản”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem