Dịch Corona: Kim Jong-un ra mệnh lệnh thép, quan chức nước ngoài toát mồ hôi

Minh Nhật (theo NKNews) Thứ bảy, ngày 08/02/2020 17:30 PM (GMT+7)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh trục xuất tạm thời bất cứ nhà ngoại giao nước ngoài nào có triệu chứng đáng ngờ như ho, sốt, cảm lạnh... trong bối cảnh dịch virus Corona hoành hành, theo Daily NK.
Bình luận 0

img

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Ông Kim Jong-un cũng đã đích thân cảnh báo rằng, bất kỳ quan chức nào của Bộ Ngoại giao Triều Tiên dung túng, không trục xuất các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh sẽ phải đối mặt với "sự trừng phạt". Một nguồn tin nói với Daily NK rằng, các quan chức MFA đã hành động ngay khi nhận được lệnh của ông Kim.

Theo đó, Bộ Ngoại giao (MFA) Triều Tiên sẽ tiến hành sàng lọc tất cả các đại sứ quán nước ngoài tại Bình Nhưỡng để xác định và tạm thời trục xuất bất kỳ nhà ngoại giao nào có các triệu chứng đáng ngờ liên quan đến virus Corona có nguồn gốc từ Vũ Hán, Trung Quốc, Daily NK cho biết.

"Bắt đầu từ hôm nay 8/2, các nhân viên và nhân viên y tế của MFA đến đại sứ quán của các nước ở Bình Nhưỡng và bắt đầu kiểm tra y tế", một nguồn tin ở Triều Tiên nói với Daily NK vào ngày 4/2. 

Gần như chưa từng có tiền lệ một quốc gia trục xuất tạm thời nhân viên Đại sứ quán nước ngoài để ngăn chặn sự lây lan của một bệnh truyền nhiễm.

Đã khoảng 2 tháng kể từ khi virus Corona xuất hiện và hoành hành ở Trung Quốc và lan ra gần như mọi quốc gia và vùng lãnh thổ ở Đông Á. Bất chấp các nước láng giềng đều đã phát hiện các ca nhiễm virus Corona, Triều Tiên vẫn chưa chính thức thông báo bất cứ ca bệnh nào. 

Trong một tuyên bố công khai, Triều Tiên tuyên bố đã tránh được virus Corona chủng mới có nguồn gốc từ thành phố Vũ Hán bất chấp dịch hiện đã lan ra 26 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, khiến ít nhất 724 người thiệt mạng và hơn 34.000 người nhiễm bệnh.

Triều Tiên ngay từ đầu đã tỏ ra rất minh bạch công khai về những nỗ lực của họ để chống lại virus Corona chủng mới. Nước này đã thực hiện các biện pháp chống dịch bệnh rất quyết liệt, theo KCNA.

Triều Tiên đã đóng cửa biên giới với tất cả khách du lịch nước ngoài, hầu hết là người Trung Quốc, như một biện pháp phòng ngừa virus Corona, theo một công ty du lịch điều hành các tour du lịch tới Triều Tiên. Bình Nhưỡng cũng đã làm điều tương tự trong thời điểm dịch Ebola bùng phát năm 2014.

Vào ngày 30/1, hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin, Triều Tiên đã tuyên bố "tình trạng khẩn cấp quốc gia" và lập trụ sở chống dịch Corona trên khắp đất nước. Đầu tuần này, KCNA cho biết tất cả các khách vào nước này sau ngày 13/1 đều bị "giám sát y tế" chặt chẽ.

KCNA cũng cho hay, các quan chức y tế của Triều Tiên đã thiết lập một "hệ thống vận chuyển mẫu thử nghiệm toàn quốc" và có khả năng chẩn đoán nhanh chóng các trường hợp nghi nhiễm virus Corona. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem