Dịch corona: Người đàn ông tự sát vì nghĩ mình nhiễm virus corona

Minh Nhật Thứ tư, ngày 12/02/2020 11:10 AM (GMT+7)
Người đàn ông ở Ấn Độ xuất hiện các triệu chứng ho, sốt... tương tự như bệnh nhân nhiễm virus corona và được khuyên nên đeo khẩu trang để tránh lây nhiễm cho người khác. Tin rằng mình đã nhiễm virus corona, người đàn ông 54 tuổi đã tự sát.
Bình luận 0

img

Dịch virus corona bùng lên ở Vũ Hán, Trung Quốc từ tháng 12 năm ngoái.

Theo tờ India Today, mối lo sợ dịch corona chủng mới có nguồn gốc từ Vũ Hán, Trung Quốc ở Ấn Độ gần đây rất đáng lo ngại khi có 1 người đàn ông 54 tuổi đã chết vì lo sợ mình bị nhiễm bệnh, dù thực ra nạn nhân không nhiễm bệnh. 

Sự việc xảy ra tại huyện Chittoor, bang Andhra Pradesh. Người đàn ông đã tự sát sau khi tin rằng mình bị nhiễm virus corona nhưng hóa ra không phải. Người đàn ông này đã nhầm lẫn các triệu chứng ốm của mình với những người nhiễm virus corona, theo The News Minute.

Các bác sĩ khám cho người đàn ông đã nói rằng, ông không bị nhiễm virus corona nhưng bệnh nhân lại kiên quyết yêu cầu các bác sĩ lần dân làng tránh xa mình do sợ sẽ lây truyền virus cho mọi người.

Việc bác sĩ khuyên người đàn ông nên đeo khẩu trang để không bị lây nhiễm các loại virus khác trong khi đang bị ốm cũng khiến bệnh nhân ngộ nhận mình đã nhiễm virus corona. Hôm 10/2, người đàn ông đã tự sát.

Người con trai của nạn nhân nói rằng cha mình đã hoảng loạn sau khi tin rằng mình đã nhiễm bệnh. Ông thậm chí còn tuyên bố mình cần phải tự sát để giữ an toàn cho mọi người.

Tuần trước, Ấn Độ đã sơ tán 324 công dân khỏi Trung Quốc trong bối cảnh dịch viêm phổi do virus corona hoành hành, tính đến nay đã giết chết hơn 1.000 người và lây nhiễm cho hơn 40.000 người khác, chủ yếu ở Trung Quốc.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem