Dịch Covid-19: Cán bộ Hội Nông dân Khánh Hòa "xắn tay" vác rau củ tiếp tế vùng phong toả, cách ly

Công Tâm Thứ hai, ngày 16/08/2021 13:30 PM (GMT+7)
Những ngày qua, các cán bộ, nhân viên của Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa đã chung tay hỗ trợ rau củ quả và các nhu yếu phẩm khác cho các hộ dân bị phong tỏa, cách ly do ảnh hưởng dịch Covid-19.
Bình luận 0

Ngày 16/8, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong thời gian qua đã có nhiều hoạt động hỗ trợ bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực cách ly, phong tỏa, các lực lượng tuyến đầu chống dịch bệnh Covid-19.

Cán bộ Hội Nông dân Khánh Hòa xắn tay áo vác rau củ trong mùa Covid-19 - Ảnh 1.

Những bó rau của Hội Nông dân Khánh Hòa tặng bếp ăn khu cách ly tập trung Trường ĐH Nha Trang (Ảnh: HND)

Qua ghi nhận của PV Dân Việt/NTNN, để có được những bó rau xanh, ngon, quả trứng to, bao gạo thơm... đến tay người dân có hoàn cảnh khó khăn thì các cán bộ, nhân viên của Hội Nông dân tỉnh đã phải chia ra từng công việc khác nhau. 

Đối với các thanh niên khỏe mạnh thì vận chuyển, vác hàng hóa; các chị em phụ nữ tay yếu chân mềm thì đóng gói và sắp sếp phân bổ hàng hóa để đưa đến tay người dân, các đơn vị một cách nhanh nhất. 

Cán bộ Hội Nông dân Khánh Hòa xắn tay áo vác rau củ trong mùa Covid-19 - Ảnh 2.

Cán bộ nông dân tỉnh Khánh Hòa đeo kín khẩu trang vác rau củ quả để hỗ trợ người dân bị phong tỏa, cách ly (Ảnh: HND)

Cụ thể, mới đây Hội Nông dân tỉnh đã trao tặng đến Bệnh viện dã chiến số 4 trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa và Khu cách ly K4 Trường Đại học Nha Trang các phần quà với số lượng 2 tấn rau, củ quả các loại gồm: 350kg cải thảo, 350kg củ cải, 150kg cà rốt, 200kg bí đỏ, 200kg xu hào, 200kg khoai tây, 200kg mướp, 200kg dưa leo,...nhờ sự phối hợp nhịp nhàng mà các phần quà trên được chuyển đến sớm. 

Bà Hà Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch phụ trách Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa cho biết: Do tình hình dịch Covid19 diễn biến phức tạp, nhiều người dân trên địa bàn gặp không ít khó khăn. Chính vì đó, mà cán bộ hội, lãnh đạo đều chung tay hỗ trợ, với mong muốn đầy lùi dịch Covid-19 một cách sớm nhất. 

Cán bộ Hội Nông dân Khánh Hòa xắn tay áo vác rau củ trong mùa Covid-19 - Ảnh 3.

Lê Quốc Toàn - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân & Giáo dục nghề nghiệp tỉnh vận chuyển rau cho người dân (Ảnh: HND)

Theo bà Hạnh, thời gian quan có nhiều hoạt động được triển khai. Cụ thể, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Cục quản lý thị trường Khánh Hòa, Bưu điện tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ tiêu thụ vải thiều cho nông dân Bắc Giang, đến nay đã triển khai 2 đợt với tổng lượng tiêu thụ đạt trên 34 tấn Vải.

Cán bộ Hội Nông dân Khánh Hòa xắn tay áo vác rau củ trong mùa Covid-19 - Ảnh 4.

Bà Hà Hồng Hạnh (áo hồng) - Phó Chủ tịch phụ trách Hội Nông dân tỉnh kiểm tra các rau, củ quả trước khi đưa đến cho người dân (Ảnh: HND)

Ngoài ra, nhận thấy các hộ nông dân Khánh Hòa gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ nông sản như: Bưởi da xanh, tỏi, hành tím, xoài úc đã xãy ra trình trạng ùng ứ, giá thấp khó tiêu thụ. Hội Nông dân tỉnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp như tăng cường công tác truyền thông trên các kênh thông tin của Hội, phối hợp với Tỉnh Đoàn, Hội doanh nhân trẻ Khánh Hòa, kết nối với các doanh nghiệp lớn thu mua xuất khẩu, phối hợp với Viettel post đưa các nông sản Khánh Hòa lên bán trên sàn thương mại điện tử Voso.vn (thuộc Viettel post).

Cán bộ Hội Nông dân Khánh Hòa xắn tay áo vác rau củ trong mùa Covid-19 - Ảnh 5.

Chương trình "những bó rau nghĩa tình" của Hội Nông dân phối hợp đưa đến các đơn vị, người dân (Ảnh: HND)

 Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ nông dân và giáo dục nghề nghiệp phối hợp với Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các điểm "kết nối hỗ trợ tiêu thụ nông sản, vượt qua dịch Covid-19". Qua thống kê, đã hỗ trợ tiêu thụ trên 40 tấn bưởi da xanh, 25 tấn xoài úc, 20 tấn Tỏi, trên 2 tấn sầu riêng chính vụ.

Cán bộ Hội Nông dân Khánh Hòa xắn tay áo vác rau củ trong mùa Covid-19 - Ảnh 6.

Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa chung tay hỗ trợ vải thiều cho nông dân tỉnh Bắc Giang (Ảnh: HND)

Trong thời gian đến, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh sẽ phối hợp với các ban, ngành địa phương tích cực tuyên tuyên truyền, giúp đỡ người dân, hội viên, nông dân vừa phát triển sản xuất nông nghệp, ổn định cuộc sống vừa phòng chống dịch Covid-19 có hiệu quả. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem