Dịch Covid-19: Hơn 2.300 người tử vong sau 1 ngày

Diệu Thu Thứ tư, ngày 25/03/2020 08:24 AM (GMT+7)
Bộ Y tế cho biết, đến 7h10, ngày 25/3, thế giới ghi nhận 18.804 ca tử vong do Covid-19, tăng 2.309 ca so với cùng thời điểm ngày 24/3.
Bình luận 0


 Theo Bộ Y tế, tình hình dịch Covid-19 trên thế giới cụ thể như sau:

-  Tổng số trường hợp mắc: 421.187

Tại Việt Nam: 134 (tăng 11 ca so với lúc 7h ngày 24/3)

197 quốc gia và vùng lãnh thổ: 421.053

- Tổng số trường hợp tử vong: 18.804

Tại Việt Nam: 0

197 quốc gia và vùng lãnh thổ: 18.804

(Trước đó, đến 7h ngày 24/3, tổng số trường hợp mắc trên thế giới: 378.557; 196 quốc gia và vùng lãnh thổ khác: 378.434. Tổng số trường hợp tử vong: 16.495).

Tại Việt Nam, từ 23/1 đến 23/3 ghi nhận 134 ca nhiễm Covid-19, trong đó giai đoạn 1 từ 23/1 đến 13/2 có 16 người mắc đã chưa khỏi hoàn toàn và ra viện. Trong giai đoạn này có 3 bệnh nhân là người nước ngoài (2 người Trung Quốc, 1 Việt kiều Mỹ).

Giai đoạn 2 từ 6/3 đến 24/3 có 118 ca nhiễm Covid-19. Trong số các bệnh nhân đang điều trị, hiện có hơn 20 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1-3 lần, 1 ca âm tính 3 lần (đã khỏi) nhưng vẫn được chuyển viện để tiếp tục theo dõi. Trong giai đoạn này có 31 ca là người nước ngoài, 87 ca là người Việt Nam.

Tổng hợp về tình hình chung của các bệnh nhân đang điều trị ở các cơ sở y tế, Bộ Y tế cho biết, đa số tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho hoặc ho ít, không khó thở, XQ phổi bình thường; có một vài bệnh nhân có dấu hiệu viêm phổi (dấu hiệu trên phim XQ) và viêm phổi tiến triển đã được điều trị theo phác đồ điều trị viêm phổi.

img

Việt Nam hiện ghi nhận 134 ca nhiễm Covid-19. (Ảnh: Nơi tiếp nhận bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Việt Nam).

Hiện tại BV Nhiệt đới Trung ương trong 7 ngày qua, có 3 bệnh nhân tiếp tục diễn biến nặng, 42 trường hợp khác nằm điều trị ở khoa Virus ký sinh trùng, một số có biểu hiện viêm phổi, nhẹ, chủ yếu ho, sốt…

Về 3 ca diễn biến nặng đang được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, tình trạng bệnh nhân vẫn rất nặng.

Hiện cả 3 bệnh nhân đã đã kết thúc liệu trình lọc máu. Các bệnh nhân được theo dõi sát, nếu có bất thường gì sẽ được hội chẩn chuyên môn.

Bộ Y tế khẳng định, ngành y tế giành ưu tiên cao nhất cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để tập trung cứu chữa các bệnh nhân nặng.

Về nguồn lây của bác sĩ BV Nhiệt đới Trung ương nhiễm Covid-19, Bộ Y tế cho biết, trong quá trình thao tác bác sĩ đầu tiên ở Việt Nam bị mắc Covid-19 có thể tiếp xúc gần với đường thở của bệnh nhân Covid-19 nên đã lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Ngoài ra, theo Bộ Y tế đến nay, tổng số trường hợp nghi ngờ đang cách ly theo dõi tăng đột biến: 1.596 trường hợp. (Tăng 952 trường hợp so với ngày 24/3. Số liệu lúc 6h ngày 23/3, tổng số trường hợp nghi ngờ đang cách ly theo dõi: 644 trường hợp).

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 49. 933 trường hợp.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem