Dịch Covid-19: Khánh Hòa đóng cửa các chợ truyền thống

Công Tâm Thứ bảy, ngày 24/07/2021 17:08 PM (GMT+7)
Trước tình hình dịch Covid- 19 trên địa bàn diễn biến phức tạp, tỉnh Khánh Hòa đã quyết định đóng các chợ truyền thống tại TP Nha Trang, thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh.
Bình luận 0

Ngày 24/7, tỉnh Khánh Hòa đã có công điện quyết định tạm dừng hoạt động toàn bộ chợ truyền thống, chợ đầu mối trên địa bàn huyện Vạn Ninh, thị xã Ninh Hòa và TP.Nha Trang từ 0h ngày 26/7. 

Khánh Hòa: Đóng cửa các chợ, siêu thị người dân  - Ảnh 1.

Người dân tranh thủ mua nhu yếu phẩm, lương thực để dự trữ (Ảnh:M.C)

Qua ghi nhận, tại siêu thị Co.op Mart Nha Trang, chợ Đầm, Bách Hóa Xanh..., ngay sau khi có công điện đóng chợ truyền thống thì người dân đã nhanh chóng đến các siêu thị, chợ để  đẩy mạnh việc mua các lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác. 

Khánh Hòa: Đóng cửa các chợ, siêu thị người dân  - Ảnh 2.

Người dân Nha Trang đến các siêu thị, chợ để mua các nhu yếu phẩm (Ảnh:MC)

Chị Nguyễn Thị Lan Anh (phường Phương Sơn, Nha Trang) cho biết: "Tôi nghe tin đóng tất cả các chợ, nên tôi nhanh chân đi mua vịt, trứng, rau về để dự trữ trong những ngày tới. Nếu trong thời đóng cửa thì chắc ăn trứng đỡ".

 Đối với địa phương thực hiện Chỉ thị 16 là TP Nha Trang, thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về giãn cách theo nguyên tắc:Trong các khu phong tỏa triệt để “người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình”, tuyệt đối không được tiếp xúc trực tiếp với người xung quanh.

Người dân chỉ được phép ra khỏi nhà khi có yêu cầu cấp cứu y tế, mua thực phẩm thiết yếu tại các siêu thị/chợ trong khu phong tỏa (theo phiếu đi chợ/siêu thị do chính quyền địa phương cấp). Đối với các khu vực có nguy cơ rất cao thì người dân chỉ ở trong nhà, chính quyền tổ chức hỗ trợ cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu đến từng nhà. Các khu nhà trong hẻm nhỏ, đông người, mật độ dân số cao, thực hiện triệt để yêu cầu giãn cách giữa người với người.

Khánh Hòa: Đóng cửa các chợ, siêu thị người dân  - Ảnh 3.

Nhận được thông tin đóng cửa chợ, người dân đến Lotte Mart Nha Trang mua sắm. (Ảnh: MC)

UBND tỉnh yêu cầu tạm dừng các hoạt động của các công trường, công trình xây dựng, giao thông chưa thật sự cấp bách. Trường hợp hoạt động phải đảm bảo an toàn, trong đó có nguyên tắc “3 tại chỗ”.

Các cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp chỉ được phép hoạt động với điều kiện phải bảo đảm an toàn theo quy định, tuân thủ nghiêm nguyên tắc “3 tại chỗ” và “một cung đường, hai điểm đến”, kiên quyết dừng ngay lập tức và xử phạt nghiêm các trường hợp hoạt động không bảo đảm yêu cầu công tác phòng, chống dịch.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem