Dịch Covid-19 ở Quảng Nam: Lịch trình dày đặc của BN 596, ghé một quầy thuốc nhưng... không nhớ địa chỉ

Trương Hồng Chủ nhật, ngày 02/08/2020 20:47 PM (GMT+7)
Trong 9 ca mắc Covid-19 ở Quảng Nam mà Bộ Y tế vừa công bố có trường hợp BN 596 đi rất nhiều nơi, trong đó có đến TP.Tam Kỳ mua thuốc ở quầy thuốc tư nhân, nhưng không biết rõ tên, địa chỉ của quầy thuốc này.
Bình luận 0

Ngày 2/8, sau khi Bộ Y tế công bố 30 ca Covid-19 mới, trong đó có 9 ca ở Quảng Nam, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã thông tin nhanh về lịch trình của 9 trường hợp này.

Trong 9 ca này, BN 591 (SN 1957, trú xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên) và BN 596 (SN 1997, trú thôn Vĩnh Xuân, xã Bình Trung, Thăng Bình, Quảng Nam) có lịch dày đặc, di chuyển nhiều nơi.

Quảng Nam: Bệnh nhân 596 đi rất nhiều nơi, trong đó ghé một quầy thuốc ở Tam Kỳ nhưng không nhớ địa chỉ - Ảnh 1.

Bộ Y tế vừa công bố thêm 30 ca dương tính Covid-19, trong đó Quảng Nam có 9 ca.

Theo đó, ngày 18/7, BN 591 từ TP.HCM về sân bay Đà Nẵng lúc 17h, sau đó di chuyển về dự đám tang cha tại địa chỉ Hòa Tiến, Hòa Vang, TP.Đà Nẵng. Đến 18h cùng ngày, BN về nhà tại địa chỉ Lang Châu Nam, Duy Phước, Duy Xuyên. Sáng 19/7, BN ra lại đám tang. Đến 17h cùng ngày, BN có tiếp xúc trực tiếp với BN 456 và nhiều người khác… Chiều 30/7, BN được đưa đi cách ly tại Trung tâm Y tế Duy Xuyên và được lấy mẫu xét nghiệm.

Đặc biệt, BN 596 (SN 1997, trú thôn Vĩnh Xuân, xã Bình Trung, Thăng Bình, Quảng Nam) hiện là nhân viên y tế phòng khám tư. Hàng ngày, BN này làm việc tại một phòng khám tư trên đường Đống Đa, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng. Tối 21/7, BN về quê tại thôn Vĩnh Xuân, xã Bình Trung, Thăng Bình, Quảng Nam và sáng 22/7, đi ăn đám giỗ tại nhà ông ngoại ở Kế Xuyên 1, Bình Trung, Thăng Bình, Quảng Nam.

Quảng Nam: Bệnh nhân 596 đi rất nhiều nơi, trong đó ghé một quầy thuốc ở Tam Kỳ nhưng không nhớ địa chỉ - Ảnh 2.

Trong số 9 ca dương tính Covid-19 ở Quảng Nam có ca của BN 596 di chuyển rất nhiều nơi.

Tiếp đến, chiều 22/7, BN đi biển tại xã Bình Nam, Thăng Bình. Đến sáng 23/7, BN đi chợ Kế Xuyên, Bình Trung và ghé shop quần áo Trang tại chợ. Theo khai báo, BN có đeo khẩu trang khi đi chợ. Đến chiều 23/7, BN trở ra TP.Đà Nẵng đi làm việc bình thường. Tiếp đến, chiều 26/7, BN trở về quê tại thôn Vĩnh Xuân, xã Bình Trung, Thăng Bình, Quảng Nam và sáng 28/7, BN tới Trung tâm y tế xã Bình Trung để khai báo y tế, sau đó có vào Điện máy xanh xã Bình Trung để nộp tiền điện. Trong thời gian này, bệnh nhân đeo 2 khẩu trang.

Tiếp đến ngày 30/7, BN sốt trên 37,5 độ C, vào khám tại khu khám bệnh dành cho người về từ Đà Nẵng - Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam, tình trạng sức khỏe ổn định. Sau đó, BN về lại nhà, trên đường về nhà, BN ghé tiệm thuốc tây (không nhớ tên, địa chỉ giao giữa Phan Chu Trinh và Huỳnh Thúc Kháng, TP.Tam Kỳ), rồi về nhà, tự cách ly theo dõi sức khỏe.

Tiếp đến chiều 30/7, thấy có triệu chứng sốt cao trên 38 độ C, BN vào lại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam, nhập viện và được lấy mẫu xét nghiệm ngày 31/7. Hiện, BN hơi đau rát cổ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem