Dịch đau mắt khiến 56.000 trường học ở Pakistan phải đóng cửa

Thứ năm, ngày 28/09/2023 17:38 PM (GMT+7)
Ngày 27/9, nhà chức trách Pakistan cho biết hơn 56.000 trường học ở tỉnh Punjab sẽ phải đóng cửa đến hết tuần này nhằm ngăn chặn một đợt bùng phát lớn của dịch đau mắt.
Bình luận 0
Dịch đau mắt khiến 56.000 trường học ở Pakistan phải đóng cửa  - Ảnh 1.

Pakistan đang chịu ảnh hưởng của dịch đau mắt đỏ. Ảnh IT

Từ ngày 28/9, hàng triệu học sinh ở tỉnh Punjab (miền Đông) phải ở nhà sau khi tỉnh đông dân nhất Pakistan này ghi nhận tới 357.000 ca đau mắt đỏ kể từ đầu năm nay. Tại tỉnh có 127 triệu dân này, 56.000 trường công lập và hàng nghìn trường tư thục đã phải thông báo tạm thời đóng cửa.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Sở Giáo dục tỉnh Punjab, ông Zulfiqar Ali cho biết: “Việc đóng cửa trường học là biện pháp chủ động nhằm bảo vệ tốt nhất cho học sinh khỏi nguy cơ lây nhiễm”. Ông bày tỏ hy vọng giải pháp này “sẽ phá vỡ chu kỳ lây lan bệnh trên địa bàn tỉnh”.

Chính quyền tỉnh Punjab cho biết thêm rằng học sinh sẽ được kiểm tra ngay tại cổng trường khi trường học mở cửa trở lại vào ngày 2/10 tới.

Đau mắt đỏ là bệnh nhiễm trùng mắt gây đỏ, ngứa và chảy nước mắt và có thể lây lan qua tiếp xúc bằng tay, cũng như ho và hắt hơi.


Báo Tin tức (baotintuc.vn)
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem