Dịch tả lợn châu Phi

  • Ông Vũ Vinh Phú cho biết, theo phản ánh của bà con kinh doanh thịt lợn ở chợ, Hiệp hội chăn nuôi Đông Nam Bộ và Phó Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai thì có hiện tượng giá lợn hơi tăng mạnh trong 1-2 tháng qua. Một phần do một số công ty chăn nuôi lớn găm hàng, đầu cơ tăng giá mang tính chất lợi dụng những khó khăn tạm thời của giá lợn trên thị trường hiện nay.
  • Chiều 18/12, PV Dân Việt liên tiếp nhận được thông tin phản ánh từ các hộ chăn nuôi lợn tại Thái Bình, Thái Nguyên về việc họ bị lừa mua phải heo giống nghi nhiễm dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) của Công ty CP Mavin (Tập đoàn Mavin) ở Tuyên Quang khiến các hộ này đang phải gánh chịu thiệt hại nặng.
  • Theo thông tin Dân Việt ghi nhận, giá heo hơi hôm nay 19/12 tại miền Bắc tiếp tục tăng nhẹ thêm khoảng 1.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá lợn hơi mới nhất tại miền Trung, miền Nam cũng đang ở mức cao khoảng trên 90.000 đồng/kg, có nơi bà con đã bán được trên 95.000 đồng/kg lợn siêu đẹp. Với giá này, nhiều chủ trang trại thu lãi đậm.
  • Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho biết, hơn 430.000 tấn thực phẩm tăng so với năm 2018 một mặt phục vụ duy trì đà tăng trưởng của ngành, một mặt bù đắp một phần thiếu hụt thịt lợn do bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã làm gần 6 triệu con lợn bị tiêu hủy, tương đương 340.000 tấn thịt lợn.
  • Dịch tả lợn châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra, được phát hiện đầu tiên ở châu Phi vào năm 1921. Đây là virus chỉ gây bệnh ở lợn nuôi và lợn rừng, không gây bệnh cho người và các loài động vật khác. Tuy vậy, virus dịch tả lợn châu Phi vẫn rất nguy hiểm vì có tốc độ lây lan nhanh, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Virus này có sức đề kháng cao, do đó, có thể tồn tại lâu ở cả ngoài môi trường lẫn trong các sản phẩm của lợn. Đặc biệt là hiện nay, trên thế giới chưa có vaccine phòng và điều trị virus này.
  • Trước thông tin giá heo hơi hôm nay 18/12 có nơi đã cán mốc 100.000 đồng/kg, nhiều chủ trang trại và lái buôn cho rằng, đây có thể là giá ảo và khuyên người nuôi nên thận trọng để tránh thiệt hại không đáng có. Theo khảo sát của PV Dân Việt, giá lợn hơi mới nhất hôm nay tại nhiều vùng trong cả nước đã vượt mốc 90.000 đồng/kg, cá biệt có nơi đạt mức trên 95.000 đồng đến 96.000 đồng/kg.
  • Virus dịch tả lợn châu Phi lây nhiễm qua đường hô hấp và tiêu hóa, thông qua sự tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với các vật thể nhiễm vi rút như: Chuồng trại, phương tiện vận chuyển, dụng cụ, đồ dùng, quần áo nhiễm virus và thức ăn thừa chứa thịt lợn nhiễm bệnh.
  • Trong thời gian vừa qua, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại các địa phương thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long có nhiều kênh rạch, việc tiêu hủy lợn bệnh bằng phương pháp chôn lấp gặp khó khăn, do đó, Bộ NNPTNT ban hành Công văn số 4178/HD-BNN-TY ngày 14/6/2019 về việc hướng dẫn cụ thể biện pháp xử lý, tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi bằng phương pháp đốt .
  • Hai đàn lợn con của 2 hộ dân tại thôn 6, xã Đắk Wer (huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) đã sống sót, phát triển bình thường dù bị dịch tả lợn châu Phi càn quét qua.
  • Báo cáo của các phương tiện truyền thông Trung Quốc cho biết một số băng đảng tội phạm đang phát tán dịch tả lợn châu Phi bằng cách buôn bán thức ăn nhiễm bệnh và sử dụng máy bay không người lái để rải rác dịch bệnh với mục đích thổi giá lợn lên cao.