Có hay không, Mavin biết lợn giống nhiễm dịch tả vẫn bán cho dân?

Trần Quang Thứ năm, ngày 19/12/2019 11:09 AM (GMT+7)
Sau khi có thông tin phản ánh từ các hộ dân ở Thái Bình, Thái Nguyên về việc họ bị lừa mua phải lợn giống nghi bị dịch tả lợn châu Phi hơn tháng nay, đến sáng 19/12, PV Dân Việt đã nhiều lần liên hệ với ông Đào Mạnh Lương - Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Mavin để tìm câu trả lời, giải thích về vấn đề trên nhưng vị này khẳng định "đang đi công tác, không rõ thông tin".
Bình luận 0

img

Đàn lợn giống được anh Hường mua về từ Công ty CP Mavin ở Tuyên Quang bỏ ăn, ốm yếu và xuất huyết nặng sau 2 ngày thả nuôi tại chuồng của gia đình ở Thái Bình.

Doanh nghiệp cố tình lừa khách hàng?

Theo thông tin mà Báo điện tử Dân Việt đã đăng vào sáng 19/12, trong tháng 11/2019 vừa qua, nhiều hộ chăn nuôi lợn ở Thái Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ phản ánh tình trạng Công ty CP Mavin có địa chỉ ở tại thôn Cây Cọ, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã bán cho bà con hàng trăm con lợn giống nghi bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi khiến các hộ này phải chịu thiệt hại nặng nề.

Điều đáng nói là sự việc trên đã xảy ra hơn 1 tháng nay nhưng phía Mavin vẫn chưa có động thái phản hồi tích cực và hỗ trợ bà con sau thiệt hại. Theo phản ánh của người dân, họ còn có phần thoái thác, trốn tránh trách nhiệm.

Khẳng định Công ty Mavin đã có dấu hiệu lừa dối mình, anh Đinh Văn Hường, một nạn nhân mua giống của đơn vị này cho biết, trước khi xuất bán lợn giống cho mọi người ngày 14/11 thì trước đó ngày 9/11 trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí đã phản ánh có khách hàng mua lợn của họ bị nghi nhiễm dịch tả lợn châu Phi nhưng thay vì dừng bán, xác minh dịch bệnh thì Mavin lại tiếp tục xuất chuồng, ngang nhiên bán giống cho dân.

"Đây là một việc làm rất cẩu thả, thể hiện sự thiếu tôn trọng, lừa dối khách hàng. Nghiêm trọng hơn, sau khi vụ việc vỡ lở, họ còn tiếp tục trốn tránh trách nhiệm khiến chúng tôi càng bức xúc hơn", anh Hường nói.

Phản hồi thông tin đơn vị bán giống đổ tội cho người nuôi khi mua giống xong vận chuyển về trên đường không đảm bảo vệ sinh nên lợn bị nhiễm dịch tả, anh Hường cho rằng: Lý do này không thuyết phục và không có cơ sở. Bởi lẽ, theo thông tin từ Tổ chức Thú y thế giới (OIE) và chuyên gia về dịch tễ, dịch tả heo châu Phi có thời gian ủ bệnh 7 - 15 ngày, tức từ lúc nhiễm bệnh đến lúc phát bệnh ra bên ngoài thời gian thường 7 - 15 ngày nhưng đàn lợn giống của chúng tôi và hộ ông Hà Quang Đạo ở Phú Thọ mua của Mavin về đến ngày thứ 2 thì đã bị bệnh và chết la liệt, đến khi xét nghệm đã dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

"Để tránh rủi ro và tạo niềm tin cho bà con thì sau khi bán giống cho người dân, đúng ra Mavin phải trách nhiệm luôn theo sát, giám sát để hỗ trợ bà con trong quá trình chăn nuôi đàn lợn này nhưng đằng này họ đã làm ngược lại", anh Hường khẳng định.

Vào những ngày này gia đình anh Nguyễn Văn Mạnh, một nạn nhân mua giống của Công ty CP Mavin ở Tuyên Quang đang phải chống đỡ với dịch tả lợn châu Phi và vớt vát lại những hy vọng cuối cùng nhưng mọi thứ dường như đã được định đoạt kể từ khi mua đàn lợn giống 40 con của Mavin về thả nuôi.

Theo dự tính của anh Mạnh, cùng với đàn lợn giống 40 con trị giá 1,7 triệu đồng/con, các con lợn trong đàn gần 100 con thương phẩm, nái của anh cũng đang chết dần theo ngày, số tiền thua lỗ sẽ rất lớn.

"Đổ thừa cho dân là tham cũng không hẳn, trong lúc giá lợn tăng cao như hiện tại chúng tôi cũng muốn tăng đàn để thu hồi vốn đưa gia đình vượt qua khó khăn. Hơn nữa để tránh rủi ro dịch bệnh, chúng tôi đã chọn địa chỉ được cho là uy tín nhất hiện giờ là các doanh nghiệp, công ty chăn nuôi hiện đại nhưng vẫn không thoát  được"án tử", thực sự người nông dân chúng tôi đang trải qua nhưng ngày tháng quá bi kịch", anh Mạnh ngậm ngùi.

img

 Sau khi bị chết, các mẫu nội tạng được lấy ra từ các con lợn giống của anh Hường mua về từ Công ty CP Mavin có dấu hiệu bị xuất huyết, tím đen giống với biểu hiện của bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Do dân tự ý tái đàn

Trao đổi với chúng tôi trong sáng ngày 19/12, ông Phạm Thành Nhương - Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thái Bình cho biết, ông chưa nắm được thông tin về vụ việc nên sẽ cho cán bộ kiểm tra, xác minh thông tin để có biện pháp xử lý kịp thời vấn đề trên.

"Có thể do người dân thấy giá lợn hơi tăng cao quá nên đã liều, tự ý tái đàn và không báo cáo chính quyền địa phương nên khi vào đàn không đủ điều kiện về vệ sinh phòng dịch chuồng trại, con giống khiến bà con bị thiệt hại nghiêm trọng như thế", ông Nhương nói.

Theo ông Nhương, về quy định và nguyên tắc thì những hộ tự ý tái đàn khi chưa có báo cáo và được phép của chính quyền địa phương, cơ quan thú y là vi phạm pháp luật. "Những trường hợp này ngoài việc không được hỗ trợ tiêu hủy lợn dịch mà sẽ còn bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật", ông Nhương khẳng định.

Nói thêm về quan điểm của địa phương trong việc tái đàn lợn, ông Nhương cho hay: Vừa qua cơ quan thú y của Thái Bình đã trình và tham mưu cho UBND tỉnh về việc quy định, hướng dẫn bà con, người chăn nuôi tái đàn sau dịch tả. Theo đó, bên cạnh việc đảm bảo các vấn đề về vệ sinh, dịch bệnh, thú y theo quy định của các cơ quan chuyên môn thì người dân muốn tái đàn phải được sự cho phép và có sự hướng dẫn, giám sát của chính quyền, cơ quan thú y.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem