Mavin lên tiếng về việc bán lợn giống nghi nhiễm dịch tả cho dân

Hải Đăng Thứ năm, ngày 19/12/2019 17:58 PM (GMT+7)
Ngay sau khi Báo điện tử Dân Việt đăng tải thông tin qua bài viết “Điêu đứng vì mua phải lợn giống nghi nhiễm dịch tả của Mavin?” (xuất bản sáng nay 19/12), chiều cùng ngày, Công ty CP Tập đoàn Mavin (Mavin) đã có công văn phản hồi gửi Báo NTNN/Dân Việt để lý giải về sự việc này.
Bình luận 0

Theo đó, công văn của Mavin do ông Nguyễn Anh Tuấn- Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn ký, khẳng định: Các sản phẩm lợn giống cung cấp luôn được tiêm phòng đầy đủ các bệnh cơ bản, đối với bệnh dịch tả lợn Châu Phi mặc dù hiện tại chưa có vắc xin nhưng Mavin ý thức được sự nguy hiểm nên trước khi xuất bán đều lấy mẫu, kiểm dịch và chỉ xuất bán khi đủ điều kiện, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

img

Sau khi được mua về từ trang trại của Mavin ở Tuyên Quang được 2 ngày, số lợn giống 200 con của anh Hường nghi ngờ nhiễm dịch tả heo Châu Phi đã chết la liệt. 

Trả lời về trường hợp của ông Đinh Văn Hường (Hưng Hà, Thái Bình) và ông Nguyễn Văn Mạnh (Đồng Hỷ, Thái Nguyên) có phản ánh mua phải lợn giống nghi nhiễm dịch tả châu Phi, Mavin cho biết: "Sau khi phản ánh của Báo Dân Việt, Mavin đã rà soát lại danh sách khách hàng đã giao dịch mua bán tại trang trại Sơn Nam vào ngày 14/11/2019 và khẳng định, đây không phải là khách hàng giao dịch mua bán trực tiếp với Mavin".

"Vì không giao dịch mua bán trực tiếp với Mavin, nên sẽ khó xác định nguồn gốc lợn giống của ông Đinh Văn Hường và ông Nguyễn Văn Mạnh. Thêm vào đó, do không giao dịch trực tiếp, chúng tôi cũng không có điều kiện hướng dẫn khách hàng về quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, quy trình phòng dịch bệnh… Chính vì vậy, chúng tôi không thể xác định được các hộ chăn nuôi có tuân thủ đầy đủ các quy định về phòng dịch tả heo châu Phi trong quá trình vận chuyển và chuyển lợn con vào trại, cũng như quy trình vệ sinh chuồng trại hay không. Ngoài ra, việc lấy mẫu máu lợn con để mang đi xét nghiệm cũng cần có sự kiểm chứng độc lập của bên thứ ba,…"- công văn của Mavin nêu.

Tuy nhiên, phía Mavin cũng cho biết, vẫn đang cố gắng xác định các mối liên hệ giữa các ông Đinh Văn Hường và ông Nguyễn Văn Mạnh với các khách hàng đã giao dịch với Mavin trong ngày 14/11. "Trên cơ sở thu thập đủ các giấy tờ liên quan đến giao dịch chứng minh được đó là lợn của Mavin (gồm: phiếu xuất hàng, kiểm dịch, phiếu xét nghiệm ASF,…) chúng tôi sẽ thực hiện các hướng xử lý phù hợp"- công văn nêu.

Cũng theo phía Mavin, tại trang trại Sơn Nam, Tuyên Quang, công ty vẫn đảm bảo hoạt động bình thường, trang trại này vẫn đảm bảo cung cấp lợn giống chất lượng phục vụ nhu cầu của các trại lợn thịt thuộc hệ thống của Tập đoàn Mavin. Trang trại Sơn Nam vẫn được giám sát thường xuyên của các cơ quan quản lý Nhà nước theo tiêu chuẩn của Thú y Việt Nam.

Mavin cũng khẳng định, rất trân trọng thông tin mà Báo Dân Việt phản ánh, để từ đó có sự giám sát tốt hơn với các trang trại chăn nuôi của mình.

Trước đó, như thông tin Dân Việt phản ánh, từ ngày 18/12, PV của báo liên tiếp nhận được thông tin phản ánh từ các hộ chăn nuôi lợn tại Thái Bình, Thái Nguyên về việc họ bị lừa mua phải heo giống nghi nhiễm dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) của Công ty CP Mavin (Tập đoàn Mavin) ở Tuyên Quang khiến các hộ này đang phải gánh chịu thiệt hại nặng.

Cụ thể, anh Đinh Văn Hường, một hộ dân chăn nuôi lợn ở xã Đông Đô, huyện Hưng Hà (Thái Bình) cho biết, chiều ngày 14/11 anh mua 260 con lợn giống tại trang trại của Mavin tại thôn Cây Cọ, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang với giá 1,7 triệu đồng/con loại heo khoảng 6-7kg/con. 

Tuy nhiên, ngay sau khi mua về 2 ngày thì đàn lợn bắt đầu xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi, chán ăn, tìm chỗ mát để nằm, túm tụm lại gần nhau, thở gấp, da bừng đỏ (đặc biệt ở vùng bụng và các chi) và sau đó lăn ra chết la liệt, chồng đống, đến ngày thứ 15 thì xóa xổ toàn đàn.

Cùng tình trạng đó, 60 con lợn giống anh Hường mua giúp anh Huy ở cùng xã cũng lăn ra chết hết. Nghi ngờ lợn bị nhiễm DTLCP, ngay sau khi lợn xuất hiện hiện tượng bất thường, anh Hường đã nhờ cán bộ kỹ thuật ở địa phương mổ phanh lấy mẫu nội tạng thì thấy các bộ phận nội tạng như tim, lách... bị xuất huyết rất nặng. 

 img

 Các con lợn giống mệt mỏi, bỏ ăn, người xuất huyết tím tái chết la liệt trong chuồng nuôi của anh Hường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem