Dịch tả lợn châu Phi

  • Mắc màn, phun sát trùng đậm đặc nhằm tạo "vòng lửa" cách li... là những phương pháp độc đáo đã được các trang trại chăn nuôi lợn đã và chưa bị dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) áp dụng cho đàn vật nuôi của mình. Và mặc dù các trại nuôi xung quanh đã có lợn chết vì nhiễm virus DTLCP, nhưng những trại áp dụng “vòng lửa” này vẫn đang an toàn.
  • Theo ghi nhận của PV Dân Việt, giá heo hơi hôm nay 31/8 ở miền Bắc vẫn phổ biến từ 45.000-48.000 đồng/kg, vài nơi xuất hiện mức giá 50.000-51.000 đồng/kg. Khu vực miền Trung, giá lợn hơi ổn định, trong khi tại thị trường phía Nam, giá heo hơi chưa thể khởi sắc do nhiều người bán chạy dịch, chợ đầu mối tiêu thụ chậm.
  • Hàng loạt các phương án giải cứu, bảo tồn giống lợn Móng Cái đã được tỉnh Quảng Ninh đưa ra, như đưa lợn ra đảo; trữ tinh dịch, phôi dưới dạng đông lạnh; tái tạo lợn giống bằng thụ tinh nhân tạo...Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có phương án nào được thực hiện. Số lợn giống quý hiếm này ngày càng hao hụt trước bão dịch tả lợn Châu Phi.
  • Sau hơn 5 tháng xảy ra dịch tả lợn châu Phi (DTLCP), đến nay nhiều hộ dân ở miền Bắc đang mong ngóng tái đàn vì giá lợn hơi đang tăng cao, hầu như ai có để bán lúc này cũng thu lợi nhuận, đặc biệt là lợn sạch. Trong khi đó, Bộ NNPTNT cũng dự báo do tổng đàn lợn giảm vì dịch bệnh, cộng với nhu cầu tiêu thụ thịt lợn từ nay tới cuối năm tăng cao nên giá sẽ còn tăng tiếp.
  • Dù cả xã Xuân Thủy (huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) xảy ra dịch tả lợn Châu Phi nhưng kỳ diệu là dịch lại “chừa ra” Khu 3 ở xã này, dù đây là khu vực nuôi lợn tập trung, lớn nhất xã.
  • Giữa lúc các trang trại, nông hộ quay cuồng, tan tác trong "bão" dịch tả lợn châu Phi thì ở thôn Đầm Lác, xã Việt Ngọc (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), ông Nguyễn Bá Hữu vẫn tự tin trụ vững, phát triển và xuất chuồng đàn lợn đều đều với doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm.
  • Dịch tả lợn châu Phi không chỉ ảnh hưởng đến sinh kế của người dân mà nếu không tính toán kỹ, không có những giải pháp tổng thể sẽ ảnh hưởng ngay đến giỏ thực phẩm cuối năm. Phải tính toán lại chiến lược chăn nuôi, xoay trục từ cơ cấu 70% là thịt lợn sang phát triển gia cầm, đại gia súc, thủy sản...
  • “Nếu cứ đợi các trang trại phát hiện được ổ dịch thì đã quá muộn. Các cấp quản lý phải hành động trước khi có ổ dịch xuất hiện, bởi mầm bệnh đã ủ trong nhiều ngày trước khi nó bùng phát. Hà Lan cũng đã từng xuất hiện dịch tả lợn châu Phi nhưng đã được khống chế chỉ sau một thời gian ngắn”.
  • Theo khảo sát của PV Dân Việt, sau hơn 5 tháng xảy ra dịch tả lợn châu Phi (DTLCP), hàng nghìn hộ nuôi lợn tại các huyện, thành phố của Ninh Bình bị thiệt hại, không ít hộ lâm cảnh "trắng tay", nợ nần chồng chất. Song, đến thời điểm này, nhiều nông dân vẫn đang rất nóng lòng mong sớm hết dịch để được tái đàn, chăn nuôi lợn trở lại.
  • Gia đình ông Phan Văn Miền - nông dân tỷ phú ở Ninh Bình hiện đang sở hữu một trang trại lớn với gần 5 vạn con vịt trời, 200 con gà Đông Tảo, 30 con trâu, bò và 4,5 mẫu ao thả cá, cho thu hoạch bình quân 6 tấn cá/năm... Nhẩm tính ra mỗi năm gia đình ông Miền có nguồn thu khủng từ các con đặc sản này.