Dịch tả lợn châu Phi

  • Ngay sau thông tin nhiều địa phương công bố hết dịch tả lợn châu Phi, giá heo hơi trên thị trường đã ấm lên. Cụ thể, giá heo hơi hôm nay, ngày 7.4, ở nhiều tỉnh phía Nam đã gần chạm mốc 50.000 đồng/kg.
  • Do trực tiếp chỉ đạo chôn lấp đàn lợn chết không đúng nơi quy định, hai cán bộ, trong đó có Chủ tịch UBND xã Đầm Hà (huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) đã bị kỷ luật.
  • Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ NNPTNT Hà Công Tuấn, ngay từ đầu năm 2019, rất nhiều yếu tố bất lợi đã tác động đến ngành nông nghiệp như dịch bệnh, hạn hán, giá cả giảm... nhưng ngành vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng khá.
  • Ghi nhận của phóng viên Báo NTNN/Dân Việt, tại các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn TP.HCM, thịt lợn vẫn giữ mức tiêu thụ tương đối ổn định.
  • Chỉ khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát ở Trung Quốc, sau đó là Việt Nam, nhiệm vụ nghiên cứu vaccine phòng chống loại dịch bệnh nguy hiểm này mới được đánh thức sau nhiều năm "ngủ quên". Hành trình "săn" con virus dịch tả lợn châu Phi để phân lập phục vụ việc nghiên cứu sản xuất vaccine dù rất gian nan nhưng các nhà khoa học Việt Nam đã đạt được những kết quả bước đầu.
  • Theo thống kê của Cục Thú y (Bộ NNPTNT), đến nay bệnh dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã lây lan ra địa bàn của 23 tỉnh, thành cả nước. Đã có ít nhất hơn 73.000 con lợn mắc bệnh bị tiêu hủy. Để cung cấp thông tin đầy đủ cho bạn đọc, bà con về công tác phòng, chống dịch; đồng thời thông tin đầy đủ cho người tiêu dùng cả nước về tiêu thụ thịt lợn đảm bảo an toàn thực phẩm; Báo điện tử Dân Việt chính thức mở chuyên mục "Thịt lợn an toàn" tại địa chỉ: http://danviet.vn/thit-lon-an-toan/
  • Dịch tả lợn châu Phi đã được kiểm soát, hai địa phương đầu tiên ở nước ta dập tắt được bệnh dịch này. Người chăn nuôi lợn cũng đón tin vui khi những ngày gần đây giá thịt lợn hơi xuất chuồng bất ngờ quay đầu tăng mạnh.
  • Sau phường Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội) và xã Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) dập tắt ổ dịch tả lợn châu Phi, đã có thêm xã Đại Đồng (huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) khống chế thành công ổ dịch.
  • Tình hình đối phó dịch tả lợn châu Phi còn chưa bớt căng thẳng thì bệnh lở mồm long móng (LMLM) đi kèm các sai phạm trong giết mổ trái phép tiếp tục uy hiếp thị trường thịt lợn vốn đang gặp nhiều khó khăn.
  • "Hiện nay toàn bộ số lợn bị dịch ở Hà Nội đã được đem đi tiêu hủy theo quy định, số lợn còn lại rất an toàn nên người dân không nên hoang mang, quay lưng với thịt lợn mà vẫn nên ăn thịt bình thường vừa để đảm bảo dinh dưỡng cho gia đình và cũng vừa để giúp đỡ người dân, ngành chăn nuôi Thủ đô vượt qua khó khăn. Chúng tôi vẫn ăn thịt lợn bình thường. Theo tôi, bà con nên chọn mua thịt lợn có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và chế biến chín để ăn là đảm bảo nhất".