Điểm chung bất ngờ của 2 Thủ khoa, Á khoa đầu vào Trường Đại học Thủy lợi năm 2024

Tào Nga Thứ sáu, ngày 13/09/2024 06:33 AM (GMT+7)
Nữ sinh đến từ huyện Thạch Thất, Hà Nội Kiều Thị Hương Giang và nam sinh đến từ Bắc Giang đã Dương Công Trình xuất sắc trở thành Thủ khoa, Á khoa của Trường Đại học Thủy lợi trong kỳ tuyển sinh năm 2024.
Bình luận 0

Trường Đại học Thủy lợi mới đây đã công bố danh sách những thí sinh có điểm đầu vào cao nhất trường năm 2024. Trong đó, thí sinh cao nhất là em Kiều Thị Hương Giang, cựu học sinh Trường THPT Hai Bà Trưng, Thạch Thất, Hà Nội và em Dương Công Trình, cựu học sinh Trường THPT Lạng Giang số 1, thành phố Bắc Giang.

Điều bất ngờ về 2 Thủ khoa, Á khoa năm nay là cùng thi khối C00, chỉ chênh nhau 0,02 điểm, cùng ghi danh vào khoa Luật Kinh tế của Trường Đại học Thủy lợi năm 2024 và cùng cho rằng đây là một ngành giàu tiềm năng phát triển, đặc biệt là với nền kinh tế hiện hay cũng như trong tương lai. Với thành tích xuất sắc, cả 2 em đã nhận được học bổng toàn phần 90 triệu đồng từ trường. 

Á khoa Trường Đại học Thủy lợi: "Bước ngoặt đánh dấu sự trưởng thành của em"

Dương Công Trình, nam sinh quê Lạng Giang, Bắc Giang là một trong các tân sinh viên có số điểm trúng tuyển cao nhất vào trường. Với điểm số 27.98 điểm, Công Trình cũng xuất sắc trở thành Á khoa của trường năm nay. Công Trình hiện là tân sinh viên khoá 66 ngành Luật kinh tế.

Trao đổi với PV báo Dân Việt, cựu học sinh Trường THPT Lạng Giang số 1, thành phố Bắc Giang này cho biết: "Em rất vinh dự và tự hào khi được thay mặt các bạn tân sinh viên để phát biểu những cảm nghĩ của mình trong buổi lễ khai giảng".

Điểm chung bất ngờ của 2 Thủ khoa, Á khoa đầu vào Trường Đại học Thủy lợi năm 2024 - Ảnh 1.

Dương Công Trình, Á khoa Trường Đại học Thủy lợi năm 2024. Ảnh: Tào Nga

Công Trình chia sẻ: "Em thường được nghe nhắc đến trường với tên gọi là Havard Tây Sơn khiến em có hơi tò mò về trường và muốn tìm hiểu. Sau đó em và gia đình đã tin tưởng chọn trường là nơi để gửi gắm tương lai".

Nói về quyết định chọn ngành Luật kinh tế, Công Trình cho hay: "Em đã cân nhắc kỹ lưỡng nhiều yếu tố. Trước hết, đây là một ngành giàu tiềm năng phát triển, đặc biệt là với nền kinh tế hiện hay và trong tương lai. Bên cạnh kiến thức, sinh viên ngành sẽ được kết hợp đào tạo các chương trình học để nâng cao kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán trước đám đông hay tư duy phản biện và giải quyết vấn đề... Đây đều là những kỹ năng cần thiết để phát huy những kiến thức chuyên ngành cũng như trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Khi trúng tuyển em cũng nhận thức được rằng bước chân vào cánh cửa của trường là một niềm vinh dự lớn lao và hạnh phúc to lớn, đồng thời cũng là bước ngoặt đánh dấu sự trưởng thành của em".

Công Trình dự định sẽ cố gắng học tập thật tốt, rèn luyện những kỹ năng còn thiếu, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động xã hội để khi ra trường trở thành những con người có bản lĩnh, năng động, sáng tạo, tự tin và có ích cho đất nước.

Thủ khoa Trường Đại học Thủy lợi: "Một khởi đầu đầy hy vọng và thử thách"

Với số điểm 28.00 khối C00 thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Kiều Thị Hương Giang đã trúng tuyển ngành Luật Kinh tế, ngành học có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất trường và là tân thủ khoa K66.

Cựu học sinh Trường THPT Hai Bà Trưng, Thạch Thất, chia sẻ cảm xúc của gia đình khi biết tin mình đỗ đại học với danh hiệu thủ khoa: "Gia đình và người thân rất tự hào khi biết tin em đạt được thành tích này. Mọi người vui mừng vì những nỗ lực và công sức của em đã được đền đáp, đồng thời kỳ vọng vào tương lai tươi sáng của em".

Trở thành thủ khoa, Hương Giang coi đây là một cơ hội mới, một khởi đầu đầy hy vọng và thử thách. Đó cũng là quãng thời gian để Giang chứng minh sự tự lập khi không có bố mẹ bên cạnh và cũng là để đền đáp sự kỳ vọng của gia đình.

Điểm chung bất ngờ của 2 Thủ khoa, Á khoa đầu vào Trường Đại học Thủy lợi năm 2024 - Ảnh 2.

Kiều Thị Hương Giang đã trúng tuyển ngành Luật Kinh tế với điểm số 28. Ảnh: NTCC

Chia sẻ về lý do lựa chọn ngành học, Hương Giang cho biết: "Khi quyết định chọn ngành Luật Kinh tế tại Trường Đại học Thủy Lợi, mình đã cân nhắc kỹ lưỡng nhiều yếu tố. Trước hết, mình thấy rằng ngành Luật Kinh tế kết hợp giữa kiến thức pháp lý và kinh doanh, điều này rất phù hợp với sở thích của mình trong việc tìm hiểu các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh và phát triển thị trường. Điều này giúp em phát triển toàn diện trong sự nghiệp tương lai".

Điểm chung bất ngờ của 2 Thủ khoa, Á khoa đầu vào Trường Đại học Thủy lợi năm 2024 - Ảnh 3.

Hương Giang (đứng giữa) nhận học bổng toàn phần 90 triệu đồng từ nhà trường. Ảnh: Tào Nga

Mục tiêu trong 4 năm học tại trường của Hương Giang là hoàn thành tốt các môn đại cương, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và thuyết trình, đồng thời tham gia các câu lạc bộ để mở rộng mối quan hệ và học hỏi thêm nhiều điều mới lạ. Khi bước vào giai đoạn học các môn chuyên ngành, Giang sẽ bắt đầu thực hành qua các dự án nhóm, nghiên cứu tình huống thực tế, tham gia hội thảo và workshop để cập nhật kiến thức mới. 

Trong quá trình học, Giang dự định thực tập tại các công ty luật, doanh nghiệp hoặc tổ chức liên quan để áp dụng kiến thức vào thực tế, cũng như tham gia các hoạt động ngoại khóa chuyên sâu như các cuộc thi mô phỏng phiên tòa và hội thảo ngành luật. Đến năm cuối, Hương Giang sẽ tập trung hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp liên quan đến Luật Kinh tế, chuẩn bị hồ sơ và rèn luyện kỹ năng phỏng vấn để tìm kiếm cơ hội việc làm sau khi ra trường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem