Điểm mặt 5 súng trường tấn công lợi hại nhất thế giới

Đức Công Thứ bảy, ngày 11/07/2020 19:00 PM (GMT+7)
Khi phải chiến đấu với phiến quân có lối đánh du kích trên nhiều kiểu địa hình, từ sa mạc, rừng rậm cho tới thành phố, súng trường tấn công trở thành chỗ dựa đáng tin cậy nhất giúp bộ binh hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. National Interest đã liệt kê ra 5 loại súng trường tấn công được cho là tốt nhất thời điểm hiện tại.
Bình luận 0

M4 Carbine

Súng trường tấn công M4 Carbine là một sản phẩm của hãng vũ khí Colt, vốn được sản xuất để cung cấp cho Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo một thỏa thuận đạt được giữa hai bên. Khẩu súng này sau đó đã được đưa vào biên chế của Lục quân và Thủy quân lục chiến Mỹ.

Điểm mặt 5 súng trường tấn công lợi hại nhất thế giới - Ảnh 1.

Súng trường tấn công M4 Carbine (Ảnh: Wikipedia)

M4 Carbine có nhiều điểm tương đồng với súng trường tấn công M16A2. Cả hai đều sử dụng đạn cỡ 5,56 mm và sở hữu hộp tiếp đạn sức chứa 30 viên. Bên cạnh đó, súng M4 và M16A2 còn có chế độ bắn bán tự động và bắn loạt 3 viên. Về sự khác biệt, nòng súng của M4 Carbine (khoảng 37 cm) ngắn hơn đáng kể so với nòng của M16A2 (khoảng 51 cm).

Sau một thời gian trải nghiệm M4 Carbine trong thực chiến, Lục quân Mỹ đã quyết định nâng cấp vũ khí này thành súng M4A1. Phiên bản M4A1 được trang bị nòng súng dày hơn, nhờ đó súng được cải thiện về độ ổn định. Chưa dừng lại ở đó, M4A1 còn được trang bị cò súng tốt hơn, chốt an toàn điều chỉnh được từ cả 2 bên và có khả năng bắn tự động hoàn toàn.

SA80

Súng trường tấn công SA80 là vũ khí chính của lực lượng Lục quân, Thủy quân và Không quân Anh. Khẩu súng này được sử dụng lần đầu vào những năm 1980, thay thế cho súng trường L1A1.

Điểm mặt 5 súng trường tấn công lợi hại nhất thế giới - Ảnh 2.

Súng trường tấn công SA80 (Ảnh: Wikipedia)

SA80 được thiết kế theo dạng bullpup, nghĩa là hộp tiếp đạn được đặt ở sau cò súng. Kiểu thiết kế này giúp cho súng trở nên nhỏ gọn hơn nhưng vẫn đảm bảo được chiều dài yêu cầu của nòng súng. Bên cạnh đó, SA80 sử dụng hệ thống trích khí ngắn, góp phần làm tăng độ chính xác của súng. Tương tự như M4A1, súng SA80 cũng bắn đạn cỡ 5,56 mm và sử dụng hộp tiếp đạn loại 30 viên.

Do có nhiều mặt còn hạn chế, SA80 đã được nâng cấp vào năm 2002. Phiên bản cải tiến của SA80 được điều chỉnh lại khóa nòng, bộ phận móc vỏ đạn và búa kim hỏa. Điều này đã làm tăng đáng kể độ tin cậy của súng.

FAMAS

Súng trường tấn công FAMAS được nước Pháp đưa vào phục vụ vào cuối những năm 1970. Giống với SA80, FAMAS có thiết kế dạng bullpup. Súng sử dụng đạn cỡ 5,56 mm và hộp đạn sức chứa 25 viên.

Điểm mặt 5 súng trường tấn công lợi hại nhất thế giới - Ảnh 3.

Súng trường tấn công FAMAS (Ảnh: Forgotten Weapons)

Tổng chiều dài của một khẩu FAMAS là 74 cm, trong đó nòng súng chiếm hơn 48 cm. Dù có độ dài không nhỏ, khối lượng của súng chỉ rơi vào khoảng 3,61 kg. Thú vị hơn, không như những khẩu súng trường tấn công tiêu chuẩn khác, FAMAS được trang bị ống ngắm sử dụng nguồn sáng từ chất phát quang tritium để chiến đấu vào ban đêm. Ngoài ra, súng còn có thể gắn thêm chân chống chữ V để tăng độ ổn định.

Do sử dụng cơ chế nạp đạn tự động "blowback", FAMAS có độ giật cao hơn hẳn những khẩu súng khác trong danh sách này.

HK416

Súng trường tấn công HK416 do hãng Heckler & Koch của Đức sản xuất có thể coi là bản cải tiến của M4 Carbine.

Điểm mặt 5 súng trường tấn công lợi hại nhất thế giới - Ảnh 4.

Súng trường tấn công HK416 (Ảnh: The Truth About Guns)

Nhìn vẻ bề ngoài, HK416 và M4 tương đối giống nhau. Tuy nhiên, trong khi súng M4 vẫn dùng cơ chế nạp đạn trích khí trực tiếp, HK416 lại sử dụng cơ chế trích khí ngắn. Điều này làm cho phần phía trước của HK416 nặng hơn đôi chút. Bù lại, với cơ chế của mình, HK416 có nhiệt độ khi bắn thấp hơn so với M4 và cũng không đòi hỏi phải lau chùi phía trên thân súng quá nhiều.

HK416 sử dụng đạn cỡ 5,56 mm và hộp đạn 30 viên tương tự như M4. Song, khẩu súng của Đức lại nhỉnh hơn về tầm bắn và vận tốc mũi do có nòng súng dài gần 41 cm.

AK-74M

Súng trường tấn công AK-74M là vũ khí tiêu chuẩn của Lục quân Nga. Súng được phát triển vào những năm 1970 để thay thế cho khẩu AK-47 huyền thoại. So với người tiền nhiệm của mình, AK-74M sử dụng đạn nhỏ và nhẹ hơn, cỡ 5,45 mm.

Điểm mặt 5 súng trường tấn công lợi hại nhất thế giới - Ảnh 5.

Súng trường tấn công AK-74M (Ảnh: Armed Figures)

Hộp tiếp đạn của AK-74M có sức chứa 30 viên. Nòng súng dài khoảng 41 cm và tổng chiều dài của súng là 94 cm. AK-74M được trang bị báng súng có thể gập lại.

Vào năm 2015, quân đội Nga đã bổ sung cho AK-74M một vài sự nâng cấp theo phong cách của súng phương Tây. Các nâng cấp đáng chú ý bao gồm: báng súng dạng khung, thanh ray để gắn phụ kiện do Picatinny Arsenal sản xuất, tay cầm phía trước và chụp đầu nòng bù giật đã được cải tiến.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem