Điểm tin sáng 24.11: CĐV Arsenal kêu gọi HLV Wenger từ chức, M.U đón tin vui từ Falcao

Minh Chí Thứ hai, ngày 24/11/2014 07:16 AM (GMT+7)
Phần lớn các CĐV Arsenal đều công khai bày tỏ mong muốn HLV Arsene Wenger nên sớm quyết định chia tay đội bóng. Trong khi đó, tiền đạo Radamel Falcao của M.U đã hoàn toàn bình phục chấn thương bắp chân và trở lại tập luyện bình thường.
Bình luận 0
Fan Arsenal muốn Wenger từ chức

img

HLV Wenger không còn nhận được sự ủng hộ từ các CĐV nhà.

Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận được tiến hành bởi tờ Goal, có tới 74,8% số CĐV Arsenal được hỏi đều bày tỏ quan điểm mong HLV Arsene Wenger sớm nói lời chia tay với Arsenal. Được biết, cuộc thăm dò này đã thu hút 6.531 người tham gia.

Liverpool thua đau, AC Milan bị Inter “cầm chân”


Ở loạt trận đấu tại các giải VĐQG châu Âu diễn ra đêm qua, rạng sáng nay, Liverpool đã bất ngờ thảm bại 1-3 trước Crystal Palace. Trong khi đó, trận derby Milano đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. (CHI TIẾT).

Falcao trở lại tập luyện

img

Radamel Falcao.

M.U vừa đón nhận tin vui khi tiền đạo Radamel Falcao đã hoàn toàn bình phục chấn thương bắp chân và trở lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội trong buổi tập mới đây của Quỷ đỏ tại trung tâm huấn luyện Carrington. 

Rodgers nhận trách nhiệm về cuộc khủng hoảng ở Liverpool


Sau trận thua ngược với tỷ số 1-3 trước Crystal Palace hồi tối qua, HLV Brendan Rodgers đã thừa nhận rằng, ông chính là người phải nhận trách nhiệm cho sự sa sút của The Kop ở mùa giải này. Đồng thời, chiến lược gia người Bắc Ireland cũng ý thức rõ nguy cơ bị Ban lãnh đạo đội chủ sân Anfield sa thải.

Mancini hài lòng với trận hòa Milan

img

Mancini hài lòng với kết quả hòa ở trận derby Milano.

Phát biểu sau trận derby Milano, HLV Roberto Mancini cho biết, ông cảm thấy rất hài lòng với kết quả hòa 1-1 của Inter Milan trước AC Milan. Đồng thời, Mancio cũng cho rằng, các cầu thủ Inter cần có thêm thời gian để làm quen với phương pháo huấn luyện của mình cũng như tìm lại thời kỳ hoàng kim.

Di Natale chạm mốc 200 bàn thắng ở Serie A

Với pha làm bàn trong trận hòa 1-1 giữa Udinese với Chievo Verona hồi rạng sáng nay, tiền đạo Antonio Di Natale đã chính thức chạm cột mốc 200 bàn thắng ở Serie A. Hiện chân sút 37 tuổi chỉ còn kém 5 bàn so với chân sút vĩ đại nhất giải đấu số một xứ sở mì ống, đó là Roberto Baggio. 

Dortmund đã ngăn cản Gundogan gia nhập Real


img

Ilkay Gundogan.

Tiền vệ Ilkay Gundogan cho biết, hồi mùa hè năm 2013, anh đã nhận được lời đề nghị chuyển nhượng từ phía Real Madrid. Thế nhưng, Ban lãnh đạo Borussia Dortmund đã ngăn cản ngôi sao 24 tuổi đến với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Marseille giành lại ngôi đầu Ligue 1

Chiến thắng 3-1 trước Bordeaux hồi rạng sáng nay đã giúp Marseille giành lại ngôi đầu bảng Ligue 1. Sau 14 vòng đấu, đội chủ sân Velodrome đang có được 31 điểm, hơn đương kim vô địch Paris Saint-Germain 1 điểm.

Marco Reus nghỉ thi đấu tới năm 2015

img

Marco Reus dính chấn thương ở trận gặp Paderborn.

Ban lãnh đạo Borussia Dortmund vừa xác nhận rằng, tiền vệ Marco Reus sẽ phải rời xa sân cỏ tới đầu năm 2015. Nguyên nhân do anh bị rách dây chằng mắt cá chân sau pha va chạm với Marvin Bakalorz ở trận hòa 2-2 trước Paderborn trong khuôn khổ vòng 12 Bundesliga diễn ra cuối tuần qua.

Vermaelen tiếp tục bị “vận đen” đeo bám

Những tưởng, Thomas Vermaelen sẽ có trận ra mắt Barcelona ở cuộc đụng độ APOEL trong khuôn khổ vòng bảng Champions League vào giữa tuần, sau khi anh bình phục chấn thương cơ bắp. Thế nhưng, trung vệ người Bỉ lại tiếp tục gặp phải chấn thương gân khoeo và chưa hẹn ngày trở lại.

Liverpool nhắm Klopp thay Rodgers

img

Klopp sắp dẫn dắt Liverpool?

Theo nguồn tin được đăng tải trên tờ Express (Anh), Ban lãnh đạo Liverpool đã quá thất vọng khi đội nhà khởi đầu bết bát tại Premier League mùa này (đứng thứ 12 với 14 điểm sau 12 vòng đấu, kém đội đầu bảng Chelsea tới 18 điểm). Vì vậy, họ đang cân nhắc khả năng sa thải HLV Brendan Rodgers để mời Jurgen Klopp (Borussia Dortmund) về thay thế.

Federer “lên đồng” giúp Thụy Sỹ vô địch Davis Cup

Tay vợt Roger Federer đã không làm người hâm mộ Thụy Sỹ phải thất vọng ở trận đấu thứ 4 gặp Pháp có ý nghĩa vô cùng quan trọng khi anh đánh bại Richard Gasquet với tỷ số 3-0 (6-4, 6-2, 6-2) sau 1 giờ 52 phút thi đấu. (CHI TIẾT).
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem