ĐIỂM TIN TỐI (30.10): Báo Thái Lan kêu gọi FAT học tập Việt Nam

Lê Quyết (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 30/10/2016 20:03 PM (GMT+7)
Báo Thái kêu gọi FAT học theo Việt Nam, M.U nhắm Varane thay Bailly, Ngọc Hải trở lại luyện tập, Conte hối hận khi gia nhập Chelsea, Guardiola bị tố là kẻ phản bội, Jagielka mong Rooney trở lại Everton, Ferdinand bất ngờ khi Mourinho “hắt hủi” Carrick… là những tin chính trong điểm tin tối nay (30.10).
Bình luận 0

Báo Thái kêu gọi FAT học theo Việt Nam

img

U19 Việt Nam.

Trong bài viết mới đây, tờ Bangkok Post đánh giá rất cao U19 Việt Nam sau khi thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành được tấm vé dự giải U20 thế giới năm 2017 và dừng chân ở bán kết U19 châu Á 2016. Đồng thời, họ cũng mong LĐBĐ Thái Lan (FAT) nên học theo lối chơi và sự tự tin của đại kình địch để phát triển hơn nữa nền bóng đá xứ sở chùa vàng.

Đêm nay, ĐT Việt Nam về nước

Theo lịch trình, tối nay, ĐT Việt Nam sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) sau khi kết thúc chuyến tập huấn kéo dài 2 tuần ở Hàn Quốc. Sau khi về nước, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ có 6 ngày luyện tập để chuẩn bị cho trận tái đấu gặp ĐT Indonesia trước khi lên đường sang Myanmar dự AFF Cup 2016.

Ngọc Hải trở lại luyện tập

img

 Quế Ngọc Hải.

Theo thông tin từ LĐBĐ Việt Nam (VFF), trung vệ Quế Ngọc Hải đang hồi phục chấn thương rất nhanh. Hiện tại, cầu thủ người Nghệ An đã có thể luyện tập với trái bóng. Như vậy, Ngọc Hải hoàn toàn có khả năng cùng ĐT Việt Nam dự AFF Cup 2016.

Conte quyết chứng minh Sir Alex sai khi hạ thấp Chelsea

HLV Antonio Cone khẳng định, ông sẽ tìm mọi cách giúp Chelsea giành ngôi vô địch Premier League mùa này để chứng minh Sir Alex Ferguson đã sai khi đánh giá thấp “The Blues”. Trước đó, “Máy sấy tóc” nhận định rằng, M.U, Man City, Tottenham, Arsenal và Liverpool là những ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch.

M.U nhắm Varane thay Bailly

img

Eric Bailly và  Raphael Varane (phải).

Giới truyền thông Anh đưa tin, M.U đang có kế hoạch chiêu mộ trung vệ Raphael Varane bên phía Real Madrid thay Eric Bailly, người phải nghỉ thi đấu dài hơi để điều trị chấn thương đầu gối.

Guardiola bị tố là kẻ phản bội

Người đại diện của tiền vệ Yaya Toure - Dimitri Seluk vừa nhận định rằng, HLV Pep Guardiola là kẻ phản bội và xấu tính khi ép thân chủ của ông rời Barcelona hồi hè năm 2010 vì một số vấn đề cá nhân. Ở mùa giải này, Guardiola chỉ cho tuyển thủ Bờ Biển Nga ra sân 1 trận duy nhất trên mọi đấu trường.

Conte hối hận khi gia nhập Chelsea

img

Antonio Conte.

HLV Antonio Conte thừa nhận, đã có lúc ông cảm thấy hối hận khi chia tay ĐT Italia để dẫn dắt Chelsea hồi hè vừa qua. Theo nhà cầm quân 47 tuổi, việc phải xa gia đình, quê hương là điều không hề dễ dàng với mình.

Ferdinand bất ngờ khi Mourinho “hắt hủi” Carrick

Cựu danh thủ Rio Ferdinand cho biết, ông khá bất ngờ khi Michael Carrick thường xuyên bị HLV Jose Mourinho “đày” trên băng ghế dự bị M.U. Theo Ferdinand, ngôi sao 35 tuổi là một trong những tiền vệ giỏi nhất mà mình từng tiếp xúc. Ở mùa giải này, Carrick chỉ được “Người đặc biệt” cho ra sân 5 lần trên tất cả các mặt trận.

Jagielka mong Rooney trở lại Everton

img

Wayne Rooney và hil Jagielka (phải).

Hậu vệ đội trưởng Phil Jagielka thừa nhận, anh rất mong tiền đạo Wayne Rooney sẽ chia tay M.U để quay lại đội bóng cũ Everton. Trong quá khứ, “R10” từng có 8 năm luyện tập và chơi bóng ở “The Toffees” (1996-2004).

Henry “đặt cược” cho Arsenal

Cựu danh thủ Thierry Henry cho rằng, Arsenal đang là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch Premier League 2016-2017. Hiện tại, “Pháo thủ” đang đứng thứ 2 BXH với 23 điểm sau 10 vòng đấu, bằng điểm với đội đầu bảng Man City nhưng thua về hiệu số bàn thắng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem