Điểm tin World Cup ngày 24.6

Minh Chí Thứ ba, ngày 24/06/2014 21:22 PM (GMT+7)
Hôm nay (24.6), World Cup 2014 đã diễn ra vô số sự kiện đáng chú ý. Hãy cùng Dân Việt điểm lại những thông tin ấn tượng nhất trong ngày.
Bình luận 0

Lịch thi đấu và THTT World Cup đêm 24 và rạng sáng 25.6:

24.6, 23:00: Italia – Uruguay (Trực tiếp trên VTV3)

24.6, 23:00: Costa Rica – Anh Trực tiếp trên VTV6)

25.6, 03:00: Nhật Bản – Colombia Trực tiếp trên VTV3)

25.6, 03:00: Hy Lạp – Bờ Biển Ngà Trực tiếp trên VTV6)

Italia được “sex” thoải mái trước trận gặp Uruguay

img Các tuyển thủ Italia không bị cấm "sex" như những đội bóng khác.

Trước cuộc đọ sức với Uruguay trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng vòng bảng World Cup 2014, HLV Cesare Prandelli đã gây bất ngờ khi quyết định “xả trại” cho các học trò được vui vẻ những các nàng WAGs. Với động thái này, Prandelli hy vọng đội bóng của ông sẽ tìm được trạng thái tinh thần sung mãn nhất trước khi bước vào “trận cầu sinh tử” với đại diện đến từ Nam Mỹ.

Alba đòi chặt đầu phóng viên tờ AS

img Jordi Alba.

Theo tiết lộ của các phương tiện truyền thông tại xứ sở bò tót, sau trận thắng 3-0 trước Australia, Alba đã đi thẳng tới khu phức hợp của sân Arena da Baixada, nơi các phóng viên đang tụ tập để phỏng vấn HLV và cầu thủ 2 đội.

Khi đó, Alba đã bất ngờ tiến đến gần kiếm chuyện và buông lời dọa dẫm Javier Gomez Matallanas, phóng viên của tờ AS (Tây Ban Nha): “Lần sau, tao sẽ chặt đầu mày. Nhớ lấy, tao đã cảnh báo mày rồi đấy”. Hiện vẫn chưa biết tại sao hậu vệ 25 tuổi lại có hành động như vậy.

ĐT Đức luyện tập bóng bầu dục trước trận gặp Mỹ

img ĐT Đức tập chơi bóng bầu dục.

Trong buổi tập hôm 23.6 (giờ địa phương), HLV Joachim Low đã khiến không ít người cảm thấy bị sốc khi cho các tuyển thủ Đức tập chơi bóng bầu dục. Rất có thể, nhà cầm quân 54 tuổi cho các học trò tập chơi bóng bầu dục vì muốn họ có thể cải thiện nền tảng thể lực nhằm thích nghi với điều kiện khi hậu khắc nghiệt ở Brazil.

Với việc đều giành được 4 điểm sau 2 trận, Đức và Mỹ chỉ cần một kết quả hòa ở lượt trận cuối cùng vòng bảng để “dắt tay” nhau thẳng tiền vào vòng 1/8 mà không cần bận tâm tới tỷ số trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Ghana. 

Pirlo nóng lòng muốn đánh bại Uruguay

img Pirlo và các đồng đội đang quyết tâm "làm gỏi" Uruguay.

Tiền vệ Andrea Pirlo cho biết, anh và các đồng đội đang hạ quyết tâm đánh bại Uruguay vào tối nay để giành tấm vé tham dự vòng knock-out World Cup 2014: “Mục tiêu duy nhất mà Italia hướng tới lúc này là giành chiến thắng trước Uruguay để tiến tục thực hiện mục tiêu chinh phục chức vô địch World Cup.

Sau khi trở về từ Brazil, tôi mới đưa ra quyết định về việc có tiếp tục khoác áo ĐTQG nữa hay không. Đây không phải là thời điểm thích hợp để suy nghĩ về điều đó”.

Villa bật khóc trong ngày chia tay ĐT Tây Ban Nha

img David Villa rơi lệ khi bị thay ra sân.

Ở trận đấu với Australia hồi tối qua, Villa chính là tác giả của bàn thắng mở tỷ số cho ĐT Tây Ban Nha ở phút 36. Đây chính là pha làm bàn thứ 57 sau 97 trận của trận sút 32 tuổi cho đội bóng xứ sở bò tót. Tuy nhiên, anh đã bị ông thầy Vicente del Bosque thay ra ở phút 57 để nhường chỗ cho Juan Mata.

Do muốn thi đấu trọn vẹn 90 phút trong lần cuối cùng khoác áo ĐT Tây Ban Nha nên khi bị rút ra nghỉ, chân sút có biệt danh El Guaje đã tỏ ra ấm ức và bật khóc. Ngay lập tức, anh đã được Ban huấn luyện và các đồng đội an ủi.

Neymar vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới

img Neymar đang chơi rất thăng hoa tại World Cup 2014.

Cú đúp vào lưới Cameroon hồi rạng sáng nay đã giúp tiền đạo trẻ Neymar của ĐT Brazil tạm thời vươn lên dẫn đầu danh sách “dội bom” tại World Cup 2014 với 4 lần “xé lưới” đôi phương sau 3 trận. Xếp sau anh lần lượt là Karim Benzema (Pháp), Thomas Muller (Đức), Arjen Robben, Robin van Persie (Hà Lan) và Enner Valencia (Colombia). Cả 5 chân sút này đều đang có được 3 bàn. 

HLV Zaccheroni chỉ ra điểm yếu của ĐT Nhật Bản

img HLV Zaccheroni.

Với việc mới chỉ giành được 1 điểm sau 2 trận đã qua, ĐT Nhật Bản đang đứng trước nguy cơ phải nói lời chia tay với World Cup 2014 ngay từ vòng đấu bảng. Theo lý giải của HLV Alberto Zaccheroni, nguyên nhân khiến đội bóng của ông thi đấu không tốt là do tinh thần của các cầu thủ không thực sự tốt.

Zaccheroni nói: “Đương nhiên, tôi không thể hài lòng với kết quả mà ĐT Nhật Bản đã đạt được trong 2 trận đấu vừa qua, bởi chúng tôi đã gặt hái được khá nhiều thành công trong 4 năm gần đây. Nguyên nhân của sự sa sút này bắt nguồn từ tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Hy vọng, đội bóng của tôi sẽ cải thiện được điều đó trong cuộc đọ sức sắp tới với Colombia”. 

Để thua Hà Lan, HLV Sampoli vẫn hài lòng

img HLV Sampaoli rất tự hào với tinh thần thi đấu của các học trò.

Bất chấp việc ĐT Chile đã để thua 0-2 trước Hà Lan, HLV Jorge Sampoli vẫn tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các học trò: “Ở trận đấu vừa qua, Chile đã thi đấu tốt và liên tục dồn ép Hà Lan. Đáng tiếc là các học trò của tôi đã không thể tạo ra sự khác biệt trước hàng phòng ngự được tập trung với số đông của đối thủ.

Dù thua trận nhưng tôi cảm thấy rất tự hào vì tinh thần thi đấu và quyết tâm của các học trò. Với sự quả cảm đó, chúng tôi có thể ngẩng cao đầu thẳng tiến vào vòng 1/8”. 

Scolari ví Neymar với Messi

img HLV Scolari ví Neymar như "Messi của ĐT Brazil".

HLV Luiz Felipe Scolari cho rằng, vai trò của tiền đạo Neymar trong đội hình Brazil hiện nay chẳng khác nào Lionel Messi ở ĐT Argentina: “Brazil phụ thuộc vào Neymar giống như Argentina phụ thuộc vào Messi. Neymar với Messi có phong cách thi đấu hoàn toàn khác nhau nhưng giữa họ có một điểm chung, đó là cả hai có thể tạo ra sự khác biệt cho đội bóng của mình”.

Brazil tránh Hà Lan ở vòng knock-out

img Chile sẽ phải đụng độ đội chủ nhà Brazil ở vòng 1/8.

Với việc giành ngôi đầu bảng A (cùng có được 7 điểm sau 3 trận như Mexico nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng), Brazil chỉ phải đối đầu với Chile ở vòng 1/8 World Cup 2014. Trong khi đó, Hà Lan dẫn đầu bảng B sẽ đụng độ Mexico.

Chấm điểm trận Cameroon 1-4 Brazil:

img Brazil vẫn đang thẳng tiến trên con đường chinh phục chức vô địch thế giới lần thứ 6.

Với cú đúp giúp Brazil dễ dàng giành chiến thắng bằng tỷ số 4-1, tiền đạo Neymar đã được tờ Goal bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận khi nhận được điểm 9. Trái ngược với Neymar, trung vệ Nkoulou bị bầu chọn là Cầu thủ tệ nhất trận với 3 điểm.

Cameroon: Itandje 5; Nkoulou 3, Nguemo 5, Moukandjo 4, Aboubakar 4, Bedimo 6, Choupo Moting 5, Mbia 4, Enoh 4, Matip 6, Nyom 6.

Dự bị: Salli 5, Webo: không chấm, Makoun: không chấm.

Brazil: Cesar 6; Alves 6, Silva 6, Luiz 6, Marcelo 7; Paulinho 5, Gustavo 7, Hulk 5; Oscar 5, Neymar 9; Fred 7.

Dự bị: Fernandinho 8, Ramires 6, Willian 6.

Chấm điểm trận Hà Lan 2-0 Chile

img Hà Lan sẽ đối đầu với Mexico ở vòng 1/8.

Mặc dù không ghi được bàn thắng nào, song với màn trình diễn ấn tượng của mình, tiền vệ Arjen Robben vẫn được tờ Goal bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu giữa Hà Lan với Chile khi nhận được điểm 7. Tiền vệ Gary Medel của Chile là cầu thủ tệ nhất trận với 5 điểm.

Hà Lan: Cillessen 6, Blind 5, Vlaar 7, De Vrij 7, Kuyt 6, De Jong 6, Wijnaldum 5, Janmaat 7, Sneijder 6, Lens 4, Robben 7.

Dự bị: Depay 7, Fer 8, Kongolo 6.

Chile: Bravo 6, Silva 6, Medel 5, Jara 6, Isla 5, Aranguiz 6, Diaz 6, Mena 7, Gutierrez 5, Vargas 6, Alexis Sanchez 6.

Dự bị: Beausejour 6, Valdivia 6, Pinilla 5.

ĐT Đức tổn thất lực lượng trước cuộc đọ sức với Mỹ

img Khả năng ra sân của Boateng và Khedira ở trận gặp Mỹ vẫn còn bỏ ngỏ.

ĐT Đức vừa phải đón nhận thông tin chẳng lành khi bộ đôi Jerome Boateng (bị dính chấn thương đùi trái) và Sami Khedira (tái phát chấn thương dây chằng đầu gối chân trái) không thể góp mặt trong buổi tập mới đây và nhiều khả năng sẽ phải “ngồi chơi, xơi nước” ở trận đấu cuối vòng bảng World Cup 2014 với ĐT Mỹ vào tối 26.6.

Iniesta chạm mốc 100 lần khoác áo ĐT Tây Ban Nha

img Iniesta đã có 100 trận đấu cho ĐT Tây Ban Nha.

Với việc được ra sân trong cuộc đọ sức với Australia hồi tối qua, tiền vệ Andres Iniesta đã chạm cột mốc 100 lần khoác áo ĐT Tây Ban Nha và ghi được 11 bàn thắng. Mặc dù thi đấu bết bát tại World Cup 2014, song ngôi sao 30 tuổi đã cùng La Roja chinh phục được những danh hiệu cao quý gồm 1 chức vô địch World Cup (2010) và 2 chức vô địch EURO (2008, 2012).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem