Diễn biến mới nhất vụ HLV Park Hang-seo "đầu quân" cho CLB CAHN

Đông Hưng Thứ bảy, ngày 01/04/2023 19:10 PM (GMT+7)
1 lãnh đạo của CLB CANHN cho biết, đội đã có cuộc nói chuyện với HLV Park Hang-seo về dự định cầm quân ở đội bóng này. Tuy vậy, mọi thứ vẫn chưa có gì là chính thức...
Bình luận 0

Cách đây ít ngày, báo chí Việt Nam bất ngờ tiết lộ, HLV Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin có thể sẽ tái xuất bóng đá Việt Nam. Đó không phải là cấp độ ĐTQG, nơi mà tân HLV Philippe Troussier đang có những trận đầu tiên cầm quân trong bản hợp đồng kéo dài 3 năm rưỡi với LĐBĐ Việt Nam (VFF). Được biết, nhiều khả năng, HLV Park Hang-seo sẽ đóng vai trò Giám đốc kỹ thuật còn ông Lee Young-jin sẽ làm HLV trưởng của một đội bóng giàu có và giàu tham vọng tại V.League.

HLV Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin dẫn dắt 1 "đại gia" V.League? - Ảnh 1.

Cặp bài trùng Park Hang-seo và Lee Young-jin. Ảnh: Thanh Niên.

Theo luồng thông tin kể trên, từ tờ Tuổi Trẻ, một lãnh đạo của CLB CAHN cho biết, đội đã có cuộc nói chuyện với thầy Park về dự định cầm quân ở đội bóng này. Phía CLB CAHN cũng nhấn mạnh, HLV Park Hang-seo hay trợ lý Lee Young Jin chỉ là một trong số những phương án mà đội chuẩn bị, trong trường hợp thay "thuyền trưởng". HLV Park Hang-seo có đáp lại trong cuộc trò chuyện rằng, nếu ông có làm thì chỉ muốn đảm nhận vị trí Giám đốc kỹ thuật. Còn nếu cầm quân, ông đề cử trợ lý Lee Young-jin làm HLV trưởng.

Ông Lee Young-jin từng được HLV Park Hang-seo phân nhiệm vụ dẫn dắt U23 Việt Nam tại giải U23 Dubai Cup 2022. Kinh nghiệm cầm quân ở Hàn Quốc của ông Lee cũng nổi bật. Vị chiến lược gia 59 tuổi từng dẫn dắt FC Seoul, Daegu FC, Đại học Cheongju… Quan trọng là trong 5 năm qua, ông Lee Young-jin cùng ông Park Hang-seo đã trở thành một cặp bài trùng ăn ý, giúp U23 và ĐTQG Việt Nam gặt hái được nhiều danh hiệu ấn tượng như Á quân U23 châu Á 2018, top 4 ASIAD 2018, vô địch AFF Cup 2018, top 8 Asian Cup 2019, Huy chương vàng SEA Games 2019 và 2021 cùng đỉnh cao là việc đưa ĐT Việt Nam vào vòng loại thứ 3 World Cup lần đầu tiên trong lịch sử.

Trao đổi với báo giới trong lần xuất hiện tại một trường tiểu học ở Hà Nội mới đây, HLV Park Hang-seo cho biết trước mắt mình muốn tập trung vào mở học viện đào tạo trẻ, còn chuyện trở lại nghiệp huấn luyện thì tính sau: "Tôi đang có dự định hợp tác để mở học viện đào tạo trẻ cho bóng đá Việt Nam. Tôi sẽ dùng kinh nghiệm làm HLV ở cả Việt Nam và Hàn Quốc để cống hiến cho bóng đá Việt Nam trong tương lai".

"Tôi đã kết thúc hợp đồng với VFF. Nếu như có nơi khác đề xuất thì tôi sẽ cân nhắc. Nhưng tôi nghĩ xác suất để tôi ký với đội tuyển quốc gia khác ở Đông Nam Á ngoài Việt Nam là thấp. Nói thật là trong tim tôi, Việt Nam là quê hương thứ hai. Tôi nghĩ cứ nói là xem xét vậy thôi chứ trong lòng tôi đã không đồng ý rồi", nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh.

Trong khi đó, trợ lý Lee Young-jin hé lộ, ông từng được một CLB của V.League mời vào "ghế nóng" thời điểm mới chia tay ĐT Việt Nam, nhưng chưa sẵn sàng đồng ý: "Tôi không thể chắc chắn rằng tương lai sẽ như thế nào, điều đó không phụ thuộc vào tôi, tôi chỉ biết rằng nếu như điều đó xảy ra, tôi sẽ suy nghĩ và làm hết khả năng của mình. Nếu trong tương lai, đội tuyển cần tôi trong 1 vai trò nào đó, tôi luôn sẵn sàng. Ngoài ra, dẫn dắt CLB tại V.League là điều khá thú vị, đã có 1 số lời mời dành cho tôi trong quãng thời gian vừa qua, họ đánh giá cao khả năng của tôi và có chiến lược rõ ràng, tuy nhiên tôi sẽ giành chút thời gian nghỉ ngơi và suy nghĩ, rất có thể tôi sẽ ở lại Việt Nam và xuất hiện ở vị trí HLV trưởng 1 đội bóng nào đó".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem