Diễn biến mới vụ rơi máy bay chở 132 người ở Trung Quốc

Đăng Nguyễn - SCMP Thứ ba, ngày 22/03/2022 14:56 PM (GMT+7)
Gần một ngày sau vụ rơi máy bay chở 132 người ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, nhà chức trách nước này vẫn chưa xác nhận về con số thương vong.
Bình luận 0

img

Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp.

Tính đến sáng ngày 22.3, chưa có bất cứ dấu hiệu nào về việc có người sống sót trong vụ rơi máy bay Boeing 737-800 của hãng China Eastern Airlines.

Máy bay rơi khi đang trên hành trình từ Côn Minh tới Quảng Châu. Hàng ngàn lính cứu hỏa và cảnh sát đã được huy động để tìm kiếm quanh khu vực hiện trường. 

Chiếc Boeing 737-800 rơi xuống một khu vực dốc, nhiều cây cối gần thành phố Ngô Châu, khu tự trị Choang Quảng Tây.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Ủy viên Quốc vụ Vương Dũng đã được giao nhiệm vụ giám sát hoạt động tìm kiếm và điều tra. Hôm 21.3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói bị “sốc” khi nắm được thông tin về vụ tai nạn máy bay.

Gần 24 giờ sau vụ rơi máy bay, nhà chức trách Trung Quốc chưa xác nhận về con số thương vong. Ngọn lửa đã được dập tắt nhưng hoạt động cứu hộ gặp nhiều khó khăn do đêm xuống và địa hình vùng núi hiểm trở, theo Tân Hoa Xã.

Nhà chức trách Trung Quốc đã lập một trạm hoạt động của máy bay không người lái để thúc đẩy thông tin liên lạc. Nhiều xe cứu thương vẫn xếp hàng chờ đợi với hi vọng tìm thấy người sống sót, theo truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV).

Đội cứu hộ hiện vẫn chưa tìm thấy hộp đen máy bay trong đống đổ nát, theo Tân Hoa Xã.

Chiếc Boeing 737-800 chở theo 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn khởi hành từ Côn Minh lúc 1 giờ 19 phút chiều ngày 21.3 (giờ địa phương).

Chiếc máy bay duy trì độ cao 8.900 mét rồi bất ngờ bay chậm lại, mất độ cao vào lúc 2 giờ 19 phút chiều. 3 phút sau, máy bay ở độ cao khoảng 1.300 mét rồi biến mất khỏi màn hình radar, theo nhà cung cấp dữ liệu hàng không dân dụng Trung Quốc VariFlight.

Người thân của các nạn nhân trên máy bay tiếp tục chờ đợi tin tức mới nhất ở Ngô Châu, thành phố nằm gần hiện trường nhất.

Trong số các hành khách gặp nạn, có một thanh niên 28 tuổi quay về đoàn tụ với gia đình, một phụ nữ 36 tuổi đi gặp chồng chưa cưới và một cậu bé 10 tuổi tới dự lễ tang người thân.

Hãng China Eastern Airlines xác nhận rằng không có hành khách nước ngoài trên chuyến bay gặp nạn. Hãng đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và tuyên bố tạm ngừng bay tất cả các máy bay Boeing 737-800.

Giám đốc điều hành Boeing, Dave Calhoun nói hãng chưa thể đưa ra bình luận cụ thể vì đang chờ thông tin điều tra của Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc.

Liên tiếp trong hai năm 2018 và 2019, hai chiếc máy bay Boeing 737-MAX gặp sự cố khiến 346 người chết. Boeing sau đó xác nhận sai sót nằm ở hệ thống cảm biến, khiến máy bay tự động chúi mũi xuống dù phi công cố gắng chỉnh lại hướng bay. Boeing sau đó đã phải cập nhật hệ thống phần mềm để khắc phục sai sót này.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem