Diễn biến nóng vụ cháu bé 9 tuổi bị xâm hại ở Chương Mỹ

Hồng Nhân - Nguyễn Hòa Thứ bảy, ngày 13/07/2019 14:02 PM (GMT+7)
Mới đây, Viện kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng, truy tố ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử bị can Nguyễn Trọng Trình về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
Bình luận 0

Theo đó, Viện kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng, truy tố ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử bị can Nguyễn Trọng Trình (SN 1988, trú tại xã Hòa Chính, Chương Mỹ, Hà Nội) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c, khoảng 3 điều 142 Bộ luật Hình sự.

Về trách nhiệm dân sự, Viện kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội buộc bị can Nguyễn Trọng Trình phải có trách nhiệm bồi thường cho bị hạ theo quy định của pháp luật. 

img

Truy tố ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử bị can Nguyễn Trọng Trình về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Ảnh ANTĐ.

Vật chứng vụ án chuyển Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo cáo trạng, Nguyễn Trọng Trình là người làm nghề mổ lợn và bán thịt ở khu vực quận Thanh Xuân, Hà Nội. Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 24/2/2019, sau khi bán thịt xong, Trình điều khiển xe máy đi từ quận Thanh Xuân về thị trấn Chúc Sơn và đi theo đường tỉnh lộ 419 để về nhà ở thôn Lưu Xá, xã Hòa Chính.

Trình đi xe máy trên đường làng qua xã Hợp Đồng (cùng huyện) thì gặp V.N.Q. (sinh ngày 4/9/2009, người địa phương) đang đi bộ.

Thấy bé gái phổng phao, Trình vờ nói quen người nhà rồi dụ cháu lên xe để đưa về nhà. Tuy nhiên, Trình đã chở nạn nhân đến vườn chuối ở xã Hoàng Diệu (Chương Mỹ), cách đó khoảng 5 km.

Tại đây, anh ta sàm sỡ bé gái nhưng nạn nhân kêu la. Sợ bị phát hiện, Trình bóp miệng và cổ cháu Q.

img

Nguyễn Trọng Trình chở nạn nhân tới vườn chuối để thực hiện hành vi hiếp dâm. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp.

Sau đó, kẻ đồi bại khống chế, đe dọa nạn nhân rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Gây án xong, Trình bỏ đi để mặc nạn nhân ở hiện trường.

Kết luận giám định pháp y xác định, hành vi của Nguyễn Trọng Trình làm cháu Q. bị tổn hại sức khỏe là 9%, gãy 1/3 dưới xương quay phải; vùng kín bị tổn thương.

Tối 24/2, Trình bị cảnh sát triệu tập sau khi gia đình bé gái tố giác. Sau 9 ngày bị tạm giam để điều tra về hành vi Dâm ô người dưới 16 tuổi, bị can này được tại ngoại. Sự việc khiến dư luận phản ứng gay gắt.

Đến ngày 19/3, theo yêu cầu của cấp trên, Công an huyện Chương Mỹ đã bắt tạm giam Trình để bàn giao cho Công an Hà Nội điều tra về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cơ quan điều tra, Trình đã có tiền án về tội cướp giật tài sản ở thị xã Dĩ An, Bình Dương vào năm 2007. Đến tháng 4.2013, Trình ra tù, trở về địa phương sinh sống và đang là đối tượng trong diện quản lý, theo dõi của cơ quan chức năng địa phương.

Trao đổi với Dân Việt, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng luật sư Kết Nối, là luật sư bảo vệ quyền lợi của bị hại cho biết, gia đình bị cáo Trình mời 4 luật sư bào chữa.

Kể từ sau khi bị thay đổi tội danh, tạm giam, gia đình bị cáo cũng không hỏi thăm, chia sẻ với gia đình bị hại.

Khoản 3 Điều 142 Bộ luật Hình sự quy định:

Người phạm tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: (a) Có tổ chức; (b) Nhiều người hiếp một người; (c) Đối với người dưới 10 tuổi; (d) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; (đ) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội; (e) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem