Điền kinh Việt Nam để tuột mất HCV SEA Games 31: Ai đúng? Ai sai?

Tùng Lâm Thứ hai, ngày 16/05/2022 21:30 PM (GMT+7)
Việc để tuột mất tấm HCV điền kinh 4x400m hỗn hợp nam nữ SEA Games 31 đã để lại nhiều tiếc nuối cho NHM Việt Nam. Thế nhưng, nó cũng gây ra những tranh cãi trên mạng xã hội.
Bình luận 0

Ngay sau thất bại của Quách Thị Lan và các đồng đội, một fanpage về thể thao đã đăng một bài post chỉ trích thất bại của điền kinh Việt Nam ở nội dung là do... sắp xếp sai đội hình. Theo trang thông tin này, ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam đã không có sự sắp xếp hợp lý về đội hình chạy của các VĐV và khiến chúng ta đánh rơi tấm HCV ở những giây cuối cùng.

Điền kinh Việt Nam để tuột mất HCV SEA Games 31: Ai đúng? Ai sai? - Ảnh 1.

Điền kinh Việt Nam vuột HCV 4x400m hỗn hợp nam nữ.

Phía dưới bài đăng có rất nhiều ý kiến trái chiều, người khen, người chê có đủ. Nhưng nhìn chung, cảm xúc của tất cả đều là sự tiếc nuối vì chúng ta đã để tuột mất tấm HCV quý giá.

Ngay sau đó, VĐV Bùi Thị Thu Thảo - cô gái vàng của nhảy xa Việt Nam đã lên tiếng ngay dưới bài đăng này nhằm bảo vệ những người đồng đội tại đội tuyển điền kinh Việt Nam. HCV ASIAD 2018 cho biết sở dĩ có sự sắp xếp như vậy là do luật thi đấu đã có sự thay đổi.

Cô bình luận: "Luật mới của Ban tổ chức sắp xếp nam chạy trước nữ và nam nữ xen kẽ. Mọi người không hiểu nên bình luận nói lung tung. Mọi người không hiểu các VĐV đã cố gắng hết sức và cũng phá kỷ lục SEA Games nhưng vì Thái Lan quá mạnh do có VĐV nhập tích thì mình phải chấp nhận thôi".

Từ phần bình luận của Thu Thảo chúng ta cũng thấy, kết quả mà các VĐV Việt Nam giành được đã đạt được sự kỳ vọng (bằng chứng là việc đã phá kỷ lục SEA Games), chứng tỏ họ đã nỗ lực và thể hiện đúng với phong độ thường ngày của mình.

Điền kinh Việt Nam để tuột mất HCV SEA Games 31: Ai đúng? Ai sai? - Ảnh 2.

Thế nhưng, nếu quan sát kỹ thì Quách Thị Lan (người chạy cuối) cũng có đôi chút tâm lý và bị hụt hơi so với VĐV của Thái Lan dẫn tới thất bại chung cuộc của điền kinh Việt Nam.

Song để nói thất bại này hoàn toàn do sai lầm của ban huấn luyện thì cũng không đúng. Thứ nhất, các VĐV nhập tịch của Thái Lan thực sự quá khỏe và vượt trội so với các VĐV Việt Nam. Thứ hai, việc nhập tịch VĐV của đối thủ cũng khiến chúng ta có ít thông tin về họ để có thể đưa ra chiến thuật phù hợp.

Tóm lại, những tranh cãi này đa phần cũng đến từ cảm xúc tiếc nuối và sự yêu mến của người hâm mộ dành cho các VĐV điền kinh Việt Nam. Sự kỳ vọng quá lớn có thể biến thành tức giận, phẫn nộ khi không đạt được như ý muốn. Thay vì tranh cãi, chỉ trích các VĐV, ban huấn luyện thì chúng ta nên dành cho họ những sự động viên bởi trước mắt, đội tuyển điền kinh Việt Nam vẫn còn rất nhiều nội dung có thể giành HCV, đem lại niềm tự hào cho thể thao Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem