Điện Kremlin gửi cảnh báo lạnh người tới phương Tây

Phương Đăng Thứ năm, ngày 31/05/2018 10:21 AM (GMT+7)
Bế tắc tên lửa giữa Nga và phương Tây hiện "khó dự đoán hơn và nguy hiểm hơn" giai đoạn cực điểm thời Chiến tranh Lạnh, một quan chức Điện Kremlin cảnh báo. 
Bình luận 0

img

 Ông Maxim Sizov, Bí thư thứ nhất của Đại sứ quán Nga tại Anh cáo buộc rằng, Mỹ đang bao vây các biên giới của Nga với các hệ thống tên lửa tối tân, đe dọa phá vỡ an ninh toàn cầu. 

Ông Sizov cũng cáo buộc quân đội Mỹ “phá vỡ cán cân chiến lược quốc tế” bằng việc xây dựng các mạng lưới hệ thống tên lửa tại các nước đồng minh ở khắp châu Âu. 

Vị quan chức Điện Kremlin cho rằng, mục đích của quân đội Mỹ là "tiếp cận biên giới của chúng tôi" để vô hiệu quá khả năng tên lửa của Nga. 

"Chúng tôi thấy rằng, các hệ thống tên lửa phòng thủ toàn cầu của Mỹ nằm xung quanh biên giới của chúng tôi. Họ nói hệ thống này được tạo ra để ngăn chặn các mối đe dọa từ Triều Tiên và Iran. Nhưng chúng tôi biết hệ thống đó có khả năng đánh chặn các tên lửa siêu thanh. Chỉ vài quốc gia có khả năng này. Theo chúng tôi biết, Triều Tiên và Iran còn rất lâu mới sở hữu những hệ thống tên lửa như vậy", ông Sizov phát biểu tại Hội nghị Quốc phòng Tên lửa RUSI 2018 tại London và cho rằng, phương pháp phòng thủ tên lửa của Mỹ đã tạo ra một tình huống nguy hiểm hơn cả thời Chiến tranh Lạnh. 

Đồng thời, ông Sizov cảnh báo rằng, Tổng thống Vladimir Putin không ngại ra lệnh tấn công tên lửa hạt nhân để đối phó với cuộc xâm lược bằng vũ khí hạt nhân hoặc phi hạt nhân nếu "sự tồn tại của chúng tôi bị đe dọa".  

"Chúng tôi chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân trong 2 kịch bản giả thiết. Một là hành động xâm lược hoặc chống lại Nga hoặc đồng minh của Nga bằng vũ khí hạt nhân. Thứ 2 là, một cuộc xâm lược phi hạt nhân khiến sự tồn tại của chúng tôi bị đe dọa. Vì thế học thuyết quân sự của chúng tôi về bản chất là phòng thủ", ông Sizov nhấn mạnh. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem