Điện Kremlin 'nổi cơn thịnh nộ' vì Ukraine cân nhắc đổi tên nước Nga

Phương Đăng (theo New Voice of Ukraine) Thứ hai, ngày 13/03/2023 18:31 PM (GMT+7)
Nga đã phản ứng gay gắt với quyết định của Tổng thống Ukraine Volodomyr Zelensky để giao Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal nghiên cứu khả năng đổi tên Nga thành Muscovy hay Moskovia trong tiếng Ukraine sau khi một bản kiến ​​nghị về vấn đề này thu được hơn 25.000 chữ ký.
Bình luận 0
Điện Kremlin 'nổi cơn thịnh nộ' vì Ukraine cân nhắc đổi tên nước Nga - Ảnh 1.

Các quan chức hàng đầu của Nga như Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev và Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã đưa ra cảnh báo rắn về việc lãnh đạo Ukraine cân nhắc đổi tên nước Nga.

Theo New Voice  of Ukraine, phản ứng với động thái của Tổng thống Zelensky, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã cáo buộc nhà lãnh đạo này đang tiếp tục biến Ukraine thành một nước “chống Nga”.

“Người đàn ông ẩn dật trong boongke (ám chỉ ông Zelensky - PV) đã chứng minh cho chúng tôi thấy điều này mỗi ngày. Đây là bằng chứng rõ ràng hơn về nỗ lực tạo ra một Ukraine "chống Nga", bà Zakharova viết trên Telegram ngày 11/3.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cũng phản ứng mạnh trước động thái của Ukraine, cáo buộc đây là biểu hiện của "Chủ nghĩa phát xít" ở Ukraine trong đó, Tổng thống Zelensky là "đầu sỏ".

Ông Zelensky trước đó đã xem xét một bản kiến nghị đề xuất đổi tên Nga thành Moskovia, tiếng Nga/người Nga thành Moskovian và Liên bang Nga thành Liên bang Moscow. Bản kiến nghị cũng cho rằng, tên lịch sử của Nga là Muscovy.

Ông Zelensky đã chỉ đạo Thủ tướng Shmyhal xử lý vấn đề này một cách toàn diện với các nhà khoa học.

Trong một động thái khác, Lực lượng vũ trang Ukraine ngày 13/3 cho biết đã đẩy lùi 102 cuộc tấn công của Nga đồng thời tấn công các cụm quân nhân, hệ thống phòng không và sở chỉ huy của đối phương.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết: "Mặc dù bị tổn thất đáng kể, đối phương vẫn tiếp tục các hành động tấn công trên các mặt trận Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka và Shakhtarsk. Trong ngày qua, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi 102 đợt tấn công của đối phương vào các khu vực này".

Theo Ukraine, trong ngày qua, người Nga đã tiến hành ba cuộc tấn công bằng tên lửa, 8 cuộc không kích và 49 cuộc tấn công bằng hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS).

 Ngoài ra, người Nga cũng đang cố gắng chọc thủng tuyến phòng ngự của Ukraine ở mặt trận Kupiansk và Lyman.  

Ở mặt trận Bakhmut, quân Nga tiếp tục cố gắng chiếm thành phố chiến lược này nhưng quân phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga gần các khu định cư Vasiukivka, Minkivka, Orikhovo-Vasylivka và Ivanivske cũng như các khu định cư Orikhovo-Vasylivka, Hryhorivka, Bohdanivka, Bakhmut, Chasiv Yar, Predtechyne, Kurdiumivka, Ozarianivka, Druzhba, Maiorsk và New York ở Donetsk.

Trên mặt trận Zaporizhzhia và Kherson, người Nga đang phòng thủ.  

Trong khi đó, Lực lượng Không quân Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công vào hệ thống tên lửa phòng không của Nga, cũng như 6 cuộc tấn công vào các cụm nhân viên và thiết bị quân sự của quân Nga trong 24 giờ qua.

Các đơn vị từ Lực lượng Tên lửa và Pháo binh Ukraine đã tấn công một sở chỉ huy, hai cụm nhân viên và thiết bị quân sự cũng như hai bãi chứa đạn dược và một điểm chứa nhiên liệu của Nga.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem