Điện thoại di động làm "bác sĩ", có thể cứu triệu người

Thứ bảy, ngày 02/03/2013 06:20 AM (GMT+7)
Dân Việt - Các ứng dụng liên quan đến khám sức khỏe dành cho điện thoại thông minh và máy tính bảng đang nở rộ ở châu Á và châu Phi, có thể cứu mạng sống cho hàng triệu người.
Bình luận 0

Theo Hiệp hội công nghiệp di động và GSMA và các nhà tư vấn PwC, trong giai đoạn từ nay đến 5 năm nữa, điện thoại di động có thể trợ giúp sức khỏe cho hàng triệu người sống ở tiểu sa mạc Sahara châu Phi.

Dân số châu Phi 1 tỷ người, 1/3 dân số có điện thoại di động, thường sống ở những vùng hẻo lánh. Đó cũng cách kết nối duy nhất ra thế giới bên ngoài của họ.

img
Ảnh minh họa

Bà Sara Chamberlain-người đứng đầu Viện thông tin và kỹ thuật truyền thông Ấn Độ, cho biết: “Ở Ấn Độ, nhiều người không được tiếp cận internet, nhưng họ lại có điện thoại di động. Đó là phương tiện duy nhất để họ tiếp cận thông tin’.

Chiến dịch tin nhắn SMS có thể làm nâng cao rõ rệt ảnh hưởng của các chương trình chăm sóc y tế, Ông Patricia Mechael-Giám đốc cơ quan y tế Health Alliance, cho biết: “Chúng tôi nhận thấy công nghệ di động đã thay đổi tích cực quá trình phụ nữ mang bầu – sinh con và chăm sóc tre em bằng dịch vụ đăng ký khám thai, đăng ký sinh, tiêm chủng miễn dịch và theo dõi chế độ dinh dưỡng”.

Theo cơ quan GSMA và PwC, các dịch vụ này tỏ ra hữu ích ở ở tiểu sa mạc Sahara châu Phi – nơi mỗi năm có hơn 1,2 triệu trẻ sơ sinh tử vong và 1/9 sinh ra không sống được đến lúc 5 tuổi.

Theo Asia one
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem