Trong đó, 27 tỉnh đã phát hiện, triệt phá được trên 378.000m2 cây chứa chất ma túy, chủ yếu là tình trạng tái trồng cây thuốc phiện (chiếm 90%) và cây cần sa (10%). Tình trạng tái trồng cây thuốc phiện chủ yếu diễn ra ở các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Nghệ An, Phú Thọ, Yên Bái. Còn diện tích tái trồng cần sa tập trung ở Đăk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Dương, Tiền Giang, Kiên Giang.
Nguyên nhân chính dẫn đến việc gia tăng diện tích trồng cây chứa chất ma túy, theo Bộ NNPTNT là do tập quán canh tác của đồng bào dân tộc, cộng với việc loại cây này dễ trồng, nên bà con ngày càng “mở rộng” diện tích… Bộ NNPTNT cho biết sẽ triển khai nhiều biện pháp để hạn chế tình trạng này trong thời gian tới, trong đó có việc phối hợp với Báo NTNN đưa tin về các điển hình tốt, kết quả triển khai ở các địa phương trọng điểm. Bộ cũng sẽ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2011-2015.
Hải Hà
Vui lòng nhập nội dung bình luận.