Điều gì khiến HLV Park Hang-seo nổi cáu với các cầu thủ U22?

Thứ tư, ngày 07/08/2019 15:10 PM (GMT+7)
HLV Park Hang-seo mất bình tĩnh vì không hài lòng với các học trò trong buổi tập của ĐT U22 Việt Nam.
Bình luận 0

Chiều qua (6/8), đội U22 Việt Nam bước vào buổi tập thứ 2 trong đợt tập trung thứ 5 chuẩn bị cho SEA Games 2019. HLV Park Hang-seo đã yêu cầu các cầu thủ rèn thể lực sau đó trải qua 2 bài tập chiến thuật.

img

Thầy Park không hài lòng vì kỹ năng dứt điểm kém của các học trò. Ảnh: Zing.vn

Ở bài tập thứ nhất, ông thầy người Hàn Quốc đã yêu cầu các cầu thủ U22 Việt Nam rèn kỹ năng đánh biên. Trong bài tập này ông Park yêu cầu các tiền đạo làm tường, mồi bóng cho các cầu thủ chạy cánh băng vào vòng cấm địa dứt điểm.

Trong bài tập thứ 2, HLV Park Hang-seo yêu cầu các tiền vệ biên thoát xuống sau lưng cầu thủ phòng ngự, nhận bóng từ tiền vệ trung tâm rồi căng ngang vào khu vực cấm địa cho tiền đạo dứt điểm. 

Đây là bài tập khá khó. Ở bài tập này chỉ duy nhất tiền đạo Huỳnh Tiến Đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Còn lại, tất cả cầu thủ U22 Việt Nam đều không đạt yêu cầu, dứt điểm hỏng nhiều khiến HLV Park Hang-seo không hài lòng.

Nhà cầm quân Hàn Quốc liên tục đốc thúc, hò hét, yêu cầu các cầu thủ dứt điểm chuẩn xác, chắt chiu cơ hội. Thậm chí có thời điểm ông thầy 60 tuổi nổi cáu với các học trò.

Là người rất khó tính và đòi hỏi cao trong công việc nhưng HLV Park Hang-seo nổi tiếng là người sống rất tình cảm. Bằng chứng mới nhất là ông đã tặng 3 bịch nhân sâm Hàn Quốc cho 3 học trò ở ĐTQG là Văn Thanh, Tuấn Anh và Hồng Duy để bộ 3 của HAGL bồi bổ sức khỏe sau chấn thương.

Tú Phạm (Tổng hợp)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem